Ông Tập Cận Bình: 'Hổ ngóc dậy là đả, Ruồi bay là đập'

Ông Tập Cận Bình: 'Hổ ngóc dậy là đả, Ruồi bay là đập'
TPO - Từ ngày 11 đến 13/1/2018, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (UBKTKLTW) họp tại Bắc Kinh. Theo bản tin của Tân Hoa xã, dự hội nghị có mặt 6/7 Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị là các ông: Tập Cận Bình, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính. Thủ tướng Lý Khắc Cường vắng mặt do đang công du một số nước Đông Nam Á. 

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những yêu cầu mới về “tùng nghiêm trị Đảng” (nghiêm khắc trong xây dựng Đảng) và đấu tranh chống tham nhũng hủ bại. 

Ông Tập Cận Bình chỉ rõ: Sau Đại hội 18, Đảng đã xoay chuyển được cục diện bất lực trong xây dựng Đảng; sau đó nhấn mạnh việc “trị lý”, trong đó “đề ra tiêu chuẩn cao hơn, nghiêm hơn đối với cán bộ cấp cao”, “kiên trì quản thật quản nghiêm, dám quản dám nghiêm, trừng (phạt) trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, làm sớm làm kỹ, bóp từ trong trứng”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu “tiếp tục thực hiện 8 điều quy định, đặc biệt chú trọng đến những xu hướng mới của thói xa hoa hưởng lạc, kiên quyết đề phòng làn sóng ngược dội lại; uốn nắn chủ nghĩa hình thức, quan liêu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chung. Cán bộ lãnh đạo phải kiên quyết chống tư tưởng đặc quyền, hiện tượng đặc quyền”.

Ông Tập Cận Bình cũng biểu dương công tác chống tham nhũng của UBKTKLTW từ sau Đại hội 18 đến nay đã “trung thành thực hiện chức trách, vô tư, không sợ hãi, dám làm dám chịu, có bài giải tốt nhất trước đảng và nhân dân”. Ông cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ UBKTKLTW “Thực thi kỷ luật phải tự giữ kỷ luật trước, răn người phải tự răn mình trước”.

Ông Tập Cận Bình: 'Hổ ngóc dậy là đả, Ruồi bay là đập' ảnh 1 Ông Tập Cận Bình với tuyên bố gây xôn xao 'Hổ ngóc dậy là đả, Ruồi bay là đập'.

Đối với nhiệm vụ chống tham nhũng thời kỳ mới, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Phải đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn”, trong đó “Hổ ngóc đầu dậy là đả, ruồi bay tứ tung là đập; phải kết hợp dẹp xã hội đen trừ ác với chống tham nhũng hủ bại, vừa diệt các băng nhóm xã hội đen vừa loại trừ các ô dù bảo kê phía sau”.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên xuất hiện cách nói “kết hợp dẹp xã hội đen trừ ác với chống tham nhũng hủ bại” –  đó sẽ là xu hướng mới của công cuộc “đả Hổ” dưới thời ông Triệu Lạc Tế.

Ngày 13/1, Hội nghị UBKTKLTW lần 2 kết thúc, đã định ra 8 nhiệm vụ cho công tác chống tham nhũng 5 năm tới, nhiều gấp đôi số nhiệm vụ được hoạch định cho nhiệm kỳ khóa 18. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là “đặt xây dựng đảng về chính trị lên hàng đầu”, cũng tức là “kiên quyết loại bỏ loại người hai mặt, không trung thành, không thật thà, ngoài thuận trong nghịch”; nhiệm vụ thứ 2 là “củng cố và phát triển thành quả thực hiện 8 điều quy định”; thứ 3 “kết hợp trừng trị tham nhũng ở cơ sở với diệt xã hội đen trừ ác, kiên quyết điều tra loại bỏ ô dù bảo kê cho xã hội đen, đưa “trị đảng nghiêm” phủ đến cây số cuối cùng”…

Các nhiệm vụ mới được tăng thêm gồm: Củng cố phát triển cục diện áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; Kiên quyết chỉnh trị vấn đề tham nhũng ở bên cạnh quần chúng; Thúc đẩy thực hiện thực chất trách nhiệm 'trị đảng nghiêm' toàn diện' làm cho tác dụng của thanh kiếm sắc tuần thị càng nổi bật' thúc đẩy toàn diện cải cách thể chế giám sát quốc gia. 

Gần như đồng thời, ngày 11/1, tờ Nhân dân Nhật báo bản phát hành hải ngoại đã đăng bài dẫn lời ông Tập Cận Bình để nói về vụ Phòng Phong Huy – Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy nhà nước, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy "ngã ngựa": “Dưới pháp trị, bất cứ ai cũng đừng mong được tha thứ, đừng mong được ban ơn đứng ngoài pháp luật, không có thứ kim bài miễn tội…”.

Nhân dân Nhật báo viết: mới bắt đầu năm mới 2018 chưa đầy 10 ngày, đã có 3 “Hổ lớn” bị “đả” là Phùng Tân Trụ - Phó tỉnh trưởng Thiểm Tây bị quật ngã hôm 3/1; Lý Tương Kỳ - Phó tỉnh trưởng Sơn Đông bị hạ gục hôm 4/1 và Phòng Phong Huy bị thông báo chuyển viện kiểm sát điều tra xử lý theo pháp luật hôm 9/1.

Bài báo nêu rõ: Thái độ chống tham nhũng hủ bại của trung ương hiện nay là “không có vùng cấm, bao trùm toàn bộ và không dung thứ”.

Từ sau Đại hội 19, liên tiếp 5 cán bộ diện trung ương quản lý là Lỗ Vĩ (Phó ban Tuyên giáo trung ương), Lưu Cường (Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh), Trương Kiệt Huy (Phó tỉnh trưởng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc), Phùng Tân Trụ và Lý Tương Kỳ "ngã ngựa", xua tan dư luận cho rằng hoạt động chống tham nhũng sẽ ngưng nghỉ.

Sau khi Phòng Phong Huy bị thông báo điều tra, Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh: hàng loạt hành động “đả Hổ” chính là thể hiện quyết tâm của trung ương vững như bàn thạch.

Trang web của UBKTKLTW ngày 11/1 đăng báo cáo về tình hình công tác kiểm tra kỷ luật đảng năm 2017 cho biết: hệ thống ngành kiểm tra kỷ luật các cấp đã tiếp nhận 2 triệu 733 ngàn đơn từ khiếu nại tố cáo, đã xử lý 1 triệu 251 ngàn manh mối vụ việc, gọi nói chuyện 284 ngàn lượt người liên quan, lập án 527 ngàn hồ sơ, xử lý 527 ngàn người (trong đó xử lý kỷ luật đảng 443 ngàn đảng viên). Đã xử lý 58 cán bộ cấp tỉnh, bộ trở lên; 3.300 cán bộ cấp cục, sở; 21 ngàn cán bộ cấp huyện, phòng; 78 ngàn cán bộ cấp xã, ban, 327 ngàn cán bộ nông thôn, xí nghiệp…Năm 2017, cơ quan kiểm tra, giám sát các cấp đã xử lý 1 triệu 316 lượt người.

MỚI - NÓNG