Ông Putin trực tiếp chỉ đạo trao đổi tù binh Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc trao đổi tù binh được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin.

Trả lời báo giới ngày 30/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc đưa tù binh Nga về nước là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva. Tuyên bố này được ông Peskov đưa ra sau cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay giữa Nga và Ukraine.

“Sự trở về của những binh sĩ Nga, của tất cả những người đã chiến đấu và đấu tranh cho quyền được sống của người dân Lugansk và Donetsk là ưu tiên của chúng tôi”, ông Peskov nói.

Cuộc trao đổi tù binh diễn ra hôm 29/6, trong đó Nga trao trả 144 binh sĩ Ukraine và nhận lại số tù binh tương tự bao gồm cả binh sĩ Nga cũng như dân quân Donetsk, Lugansk.

Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận về cuộc trao đổi tù binh hôm 30/6, tiết lộ rằng việc này được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin.

“Cuộc trao đổi được tổ chức và thực hiện theo lệnh trực tiếp của Tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang Nga – Tổng thống Putin”, Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo thống kê của Nga, tổng cộng hơn 6.000 binh sĩ Ukraine đã bị bắt kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong số những binh sĩ được trao trả hôm 29/6 có 43 chiến binh của Tiểu đoàn Azov mà Nga cho là theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga - Vyacheslav Volodin cho biết Nga chỉ trao trả những chiến binh Azov bị thương nặng và không còn khả năng chiến đấu.

“Các cuộc trao đổi đang diễn ra, nhưng những biện pháp điều tra cần thiết cũng đang được tiến hành nhằm vào tất cả các thành viên của Tiểu đoàn Azov”, ông Volodin nói.

Chính phủ Ukraine đang tìm cách đàm phán trả tự do cho các tù binh. Nhưng một số quan chức Mátxcơva cho rằng các chiến binh Tiểu đoàn Azov nên bị truy tố vì cáo buộc tội ác chiến tranh.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).