Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố NATO sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gắn bó với Ukraine “lâu bao nhiêu cũng được”. Tuyên bố được đưa ra sau 2 ngày các lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh, với cam kết đưa thêm hàng trăm ngàn binh lính đến bảo vệ Đông Âu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố NATO sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Guardian)

Tổng thống Mỹ công bố thêm gói viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Kiev, nhưng vẫn còn câu hỏi về kế hoạch lập lực lượng 300.000 quân để ngăn ngừa bất kỳ kế hoạch tấn công nào của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng ở Madrid ngày 29/6, ông Biden được hỏi hai lần rằng liệu có giới hạn nào trong viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính mà Mỹ dành cho Kiev, khi cuộc xung đột đã sang tháng thứ 5.

“Chúng tôi sẽ gắn bó với Ukraine, và tất cả các đồng minh sẽ gắn bó với Ukraine, chừng nào còn cần thiết, và trên thực tế là bảo đảm họ không bị đánh bại”, ông Biden nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không dự đoán liệu Ukraine có thể đẩy lùi quân Nga hay không, dù với những vũ khí được phương Tây viện trợ. “Tôi không biết nó sẽ kết thúc ra sao, nhưng sẽ không kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine”, ông Biden nói.

Ông cho biết Mỹ sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trong vài ngày tới, bao gồm “hệ thống phòng không tiên tiến, đạn pháo, radar, pháo HIMARS và một số hệ thống rốc-két cỡ lớn”.

Ông Biden cho biết viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã lên hơn 7 tỷ USD, đưa Washington trở thành nước viện trợ vũ khí lớn nhất cho Kiev.

Tại thượng đỉnh lần này, Anh cho biết sẽ dành 1 tỷ bảng để viện trợ vũ khí sát thương. Pháp sẽ gửi thêm 6 khẩu pháo Caesar, loại vũ khí mà một số blogger Nga nói rằng đã khiến quân Nga phải từ bỏ Đảo Rắn trên Biển Đen hôm 29/6.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.