Ông Putin tiếp tục quyền lực nhất thế giới

TP - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đánh bại Tổng thống Mỹ Barack Obama năm thứ hai liên tiếp, để giành danh hiệu nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của tạp chí Mỹ Forbes.

Ông Putin tiếp tục quyền lực nhất thế giới ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Ảnh: AP

Đây là lần thứ 3 ông Obama mất vị trí đầu bảng, hai lần vị trí số 1 rơi vào tay ông Putin và một lần khác vào tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Forbes tiếp tục xếp ông Putin đứng đầu danh sách vì trong năm 2014, nhà lãnh đạo Nga (một quốc gia giàu năng lượng, cường quốc hạt nhân) đã chứng tỏ sức mạnh qua cuộc khủng hoảng Ukraine. “Không ai có thể gọi ông ấy là người yếu đuối”, Forbes kết luận. Bảng xếp hạng mà Forbes đưa ra không dựa trên ảnh hưởng chính trị mà dựa vào đánh giá “quyền lực cứng” như sử dụng sức mạnh quân sự và các biện pháp kinh tế để gây ảnh hưởng tới hành vi hoặc lợi ích của các chính trị gia khác. 

Trong Top 10 lãnh đạo quyền lực nhất, xếp sau ông Putin lần lượt là ông Barack Obama, ông Tập Cận Bình, Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen, tỷ phú Mỹ Bill Gates, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi, hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin, và Thủ tướng Anh David Cameron.

Danh sách các nhà lãnh đạo quyền lực thế giới năm 2014 gồm 72 người, bao gồm 17 nguyên thủ các quốc gia có tổng GDP lên tới 48.000 tỷ USD. Ngoài ra, có sự góp mặt của 39 chủ tịch và giám đốc điều hành kiểm soát hơn 3.600 tỷ USD doanh thu hằng năm. Trong đó có 14 nhà sáng lập, bao gồm một số tỷ phú Trung Quốc mới lọt vào bảng xếp hạng như Jack Ma - người sáng lập hãng Alibaba, Ma Huateng của tập đoàn Tencent… 29 tỷ phú được xếp hạng có tổng tài sản cá nhân hơn 790 tỷ USD.

Có 12 gương mặt mới lọt vào bảng xếp hạng năm nay, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ai Cập Abdel el-Sisi. Ngoài tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma, còn có lãnh đạo nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi và Giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Nga Gazprom Alexey Miller. Bảng xếp hạng Forbes 2014 cũng ghi nhận lần đầu tiên hai phụ nữ lọt vào Top 10 người quyền lực nhất là Thủ tướng Đức và Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Trong bảng xếp hạng còn có tên nữ Tổng thống Brazil vừa tái đắc cử Dilma Rousseff, nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan.

Các tỷ phú lọt vào bảng xếp hạng đều siêu giàu và nhiều người trong số họ nổi tiếng về làm từ thiện, như Bill Gates, Warren Buffet, Michael Bloomberg, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Lý Gia Thành…

Theo Forbes
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.