Ông Putin nói Ả Rập Saudi nên mua hệ thống phòng thủ Nga

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Reuters
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Ả Rập Saudi nên mua hệ thống phòng không tiên tiến của Nga nhằm hạn chế các sự việc tương tự vụ cơ sở dầu mỏ bị máy bay không người lái tấn công.

“Để bảo vệ cho an ninh của Ả Rập Saudi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ bằng cách thức phù hợp.

Lãnh đạo đất nước này nên đưa ra những quyết sách khôn ngoan, giống như lãnh đạo Iran từng quyết định mua S-300, hoặc như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quyết mua hệ thống phòng không S-400 Triumph mới nhất của Nga.

Các hệ thống này sẽ bảo vệ toàn bộ cơ sở hạ tầng của Ả Rập Saudi khỏi các cuộc tấn công bằng bất cứ hình thức nào”, Tổng thống Nga Putin nói với các phóng viên hôm qua, 16/9, tại cuộc họp báo chúng sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria.

Theo RT, Iran đã vận hành hệ thống tên lửa S-300 từ năm 2017, và lô S-400 đầu tiên đã được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2019.

Thứ Bảy tuần trước, Ả Rập Saudi đã buộc phải đóng cửa hai cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, sau khi hai cơ sở này bốc cháy dữ dội vì phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vụ tấn công dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu khoảng 5,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương một nửa sản lượng dầu hàng ngày của Ả Rập Saudi.

Washington đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công, bất chấp việc phiến quân Houthi của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Sự leo thang xung đột giữa Ả Rập Saudi với phiến quân Houthi không nằm trong số các chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Ankara giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Rouhani.

Dù vậy, 3 nhà lãnh đạo vẫn thống nhất rằng cuộc xung đột ở Yemen phải kết thúc càng sớm càng tốt.

Ông Putin thậm chí còn trích dẫn kinh Koran khi nhắc đến cuộc chiến của liên minh Ả Rập Saudi ở Yemen.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sách thánh Hồi giáo đã nhấn mạnh hình thức bạo lực hợp pháp duy nhất là tự vệ. Trong bối cảnh đó, việc cân nhắc mua hệ thống tên lửa phòng thủ do Nga sản xuất là một giải pháp khả thi.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.