Ông Putin: 'Không ai sống sót nếu chiến tranh Nga - Mỹ nổ ra'

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Trong các cuộc phỏng vấn với đạo diễn Mỹ nổi tiếng Oliver Stone, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chia sẻ về cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng, không ai có thể sống sót trong một cuộc xung đột như vậy”, ông Putin trả lời khi được hỏi về cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Nga và Mỹ.

Lãnh đạo nước Nga nói thêm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục tìm kiếm một kẻ thù để biện minh cho sự tồn tại của khối này.

“Không còn Khối phía Đông (gồm Liên Xô và các đồng minh ở Trung và Đông Âu), không còn Liên Xô nữa, vậy tại sao NATO tiếp tục tồn tại. Suy nghĩ của tôi là để chứng minh cho sự tồn tại của tổ chức, NATO cần một kẻ thù bên ngoài, tức là sẽ có một cuộc tìm kiếm kẻ thù, hoặc một số hành động khiêu khích để xem ai đó như kẻ thù”, ông Putin nhận định.

Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, hy vọng bình thường hóa quan hệ Nga – Mỹ vẫn còn tồn tại.

“Hy vọng, luôn có hy vọng, cho đến khi họ sẵn sàng đưa chúng tôi đến nghĩa trang và chôn cất chúng tôi”, ông Putin trả lời ông Stone trong đoạn phỏng vấn công bố hôm 6/6.

Được biết, trọn vẹn 4 phần của cuộc phỏng vấn ông Putin dự kiến sẽ được phát sóng trên kênh Showtime của Mỹ vào ngày 12 và 15/6 tới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG