Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
Tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh:Minh Khánh
Tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh:Minh Khánh
TPO - Ông Nguyễn Văn Hùng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ ghế Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi giữ ghế Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/7/2020. Ngày 30/1/2021, ông Hùng được bầu là Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ảnh 1

Trước khi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông nguyễn Văn Hùng là Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Minh Khánh

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê tại Quảng Trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng: ông Tạ Quang Đông, bà Trịnh Thị Thủy, ông Hoàng Đạo Cương và ông Đoàn Văn Việt.

MỚI - NÓNG