Ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ảnh 1

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 17/3, tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thái Học (52 tuổi), quê quán: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân luật.

Ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ảnh 2

Năm 2002, ông Nguyễn Thái Học là Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên, đến năm 2006 giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sông Hinh (Phú Yên).

Từ tháng 6/2011, ông là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; năm 2013, ông Nguyễn Thái Học giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 6/2018, Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Thái Học giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Thái Học là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV.

Hiện, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có hai người là ông Nguyễn Thái Học - quyền Bí thư Tỉnh ủy, và ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực.

MỚI - NÓNG