Ông Moon: 'Mỹ không tấn công Triều Tiên nếu Hàn Quốc phản đối'

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền. Ảnh: Yonhap
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh ở Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho hay, Washington đồng ý không thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại Bình Nhưỡng mà không có sự chấp thuận từ Seoul.

“Tôi tự tin khẳng định, sẽ không có chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên nữa”, Yonhap dẫn lời ông Moon trong cuộc họp báo ngày 11/8, đánh dấu 100 ngày đầu tiên ở vị trí lãnh đạo Hàn Quốc.

Ông Moon nhấn mạnh, Washington sẽ tham vấn với Seoul về bất kỳ hành động quân sự nào có thể có đối với Bình Nhưỡng, kể cả nằm ngoài Bán đảo Triều Tiên nếu “hành động đó có thể làm tăng căng thẳng giữa hai niềm Nam – Bắc”.

“Về cơ bản, Hàn Quốc là quốc gia trực tiếp và bị ảnh hưởng lớn bởi các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhưng, đây cũng là vấn đề giữa Washington và Bình Nhưỡng. Do đó, nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích, hiếu chiến chống lại Mỹ, Mỹ có thể thực hiện các bước thích hợp”, ông Moon nói, đồng thời lưu ý thêm về sự đồng thuận từ Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc cũng giải thích về các tuyên bố “dằn mặt” Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau khi chính quyền Kim Jong-un đe dọa tấn công đảo Guam.

Theo ông Moon, phát ngôn của ông Trump sẽ đáp trả Bình Nhưỡng bằng “lửa và cơn thịnh nộ” hay các cảnh báo quân sự sau đó đều chỉ nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng, không phải là thông báo trước về một động thái quân sự sẽ xảy ra.

“Mỹ đã cố gắng tạo sức ép và trừng phạt tối đa thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời nước này đang tìm kiếm các biện pháp đơn phương. Tôi tin rằng, Tổng thống Trump muốn gây áp lực với Bình Nhưỡng bằng cách đưa ra cảnh báo…”, chủ nhân Nhà Xanh nhận định.

Ông Moon: 'Mỹ không tấn công Triều Tiên nếu Hàn Quốc phản đối' ảnh 2  Ông Moon cho biết, Mỹ và Tổng thống Donald Trump đồng ý sẽ thảo luận với Hàn Quốc về các lựa chọn đối phó với Triều Tiên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu xuống thang khi ông Kim Jong-un hoãn quyết định tấn công đảo Guam của Mỹ, và Washington đưa ra đề nghị đàm phán.

Mới đây, trên Twitter, Tổng thống Trump còn dành lời tán thưởng đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên vì có “quyết định khôn ngoan và hợp lý”.

Tuy nhiên, dù ưu tiên giải pháp ngoại giao, quan điểm của Mỹ là cần thiết phải có phương án quân sự nếu đối thoại thất bại. Điều này đã được Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, nhấn mạnh trong cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Fang Fenghui, tại Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Theo Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG