Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh, được HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Ông Lê Trung Chinh, được HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Chiều ngày 9/12, kỳ họp 16, HĐND TP Đà Nẵng khoá IX đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh quan trọng của thành phố.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ. HĐND TP Đà Nẵng đã lấy ý kiến và bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Thơ.

Kết quả, 45/45 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tham gia kỳ họp đồng ý miễn nhiễm chức danh chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Sau khi thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay thế.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng được HĐND giới thiệu để các đại biểu bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. 

HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức bỏ phiếu bầu. Kết quả, 45/45 đại biểu tham gia kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh, ông Lê Trung Chinh (sinh năm 1969, quê quán huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục.

Ngày 19/12/2018, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Lê Trung Chinh ( Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước khi bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc GD&ĐT TP, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn.

Tháng 10/2020, ông Lê Trung Chinh được UBND TP phân công làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (22/10), ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Cùng trong chiều nay, HĐND TP khoá IX cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Miên. Và miễn nhiễm Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Tùng Lâm (nguyên Giám đốc sở GTVT) được Thành uỷ Đà Nẵng điều động làm Bí thư quận Thanh Khê và ông Trần Phước Sơn (nguyên Giám đốc sở KH&ĐT) được điều động làm Bí thư quận Liên Chiểu.

Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bầu ông Lê Quang Nam (Bí thư quận Cẩm Lệ) làm Phó chủ tịch UBND TP. Bầu bà Trần Thị Thanh Tâm (Giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Lê Thị Kim Phương (Giám đốc Sở Công Thương) vào chức danh Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG