Ông Lavrov: Nga đối đầu với 'một vài quốc gia phương Tây' ở Syria

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Vào hôm 22/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã giải thích với các nhà báo về nguyên nhân tại sao trên “mặt trận Syria” Moscow phải đối đầu không chỉ với những kẻ khủng bố mà cả với “một vài quốc gia phương Tây”.

“Đối với chúng tôi, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại các nỗ lực đó” – hãng TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Vậy phát biểu đó nói về điều gì? Tại sao Ngoại trưởng Lavrov lại phải đưa ra những tuyên bố hùng hồn như vậy đối với phương Tây?

Ngoại trưởng Nga đã phơi bày mọi thứ. Trước đó, đại diện chính quyền Pháp thông báo, cuộc họp sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc sẽ liên quan tới không chỉ tình hình ở Afrin (Syria) mà còn đề cập cả tình hình ở khu vực Đông Guta và ở Idlib.

“Đã có một thời gian nào đó, những đối tác phương Tây của chúng ta nỗ lực thổi bùng bầu không khí scandal xung quanh tình hình ở Đông Guta và Idlib, khi họ phớt lờ một yếu tố rằng tại Đông Guta còn tập trung các chiến binh thân cận với nhóm khủng bố Jebhat a Nusra, những kẻ đang pháo kích Damascus, trong đó có Đại sứ quán Nga” – ông Lavrov nhấn mạnh.

Hơn nữa, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, các nước phương Tây còn cố ý phớt lờ một sự thật rằng, chỉ gần đây nhờ những nỗ lực của Chính phủ Syria và các chuyên gia quân sự Nga từ Đông Guta mà một cuộc di tản y tế đã được bắt đầu thực hiện, trong đó có cả những trẻ em đang rất cần các hỗ trợ y tế.

Ngoài ra, “các đối tác phương Tây” của Nga đã đột nhiên quên bẵng đi rằng, trước đó không lâu tại Đông Idlib thì tổ chức khủng bố Jebhat a Nusre đã từng tung hoành.

“Cách đây chưa lâu, Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của chúng tôi đã bắt đầu các cuộc tấn công và bao vây một bộ phận cơ bản của nhóm khủng bố al-Nusra” – ông Lavrov nhắc lại. “Rõ ràng, chính điều này đã tạo nên sự bất an của một số nước phương Tây”.

Ngoại trưởng Nga tin rằng, Mỹ và liên minh do mình dẫn đầu đang nỗ lực dung dưỡng cho nhóm al-Nusra khi bảo hộ cho nhóm này để thực hiện kế hoạch thay thế chính quyền ở Syria, với tên gọi là Kế hoạch B. “Đó là điều hoàn toàn không thể được chấp nhận” – Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.