Ông Kim Jong Un tái xuất sau hơn 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Kim Jong Un trong chuyến thăm thành phố kiểu mẫu trên núi. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong Un trong chuyến thăm thành phố kiểu mẫu trên núi. (Ảnh: KCNA)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa đến thăm một thành phố đang được xây dựng gần biên giới với Trung Quốc và đỉnh núi thiêng mà gia đình ông tôn kính, báo chí nước này đưa tin. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện sau hơn 1 tháng.

Thị trấn Samjiyon trên núi đang được xây dựng thành một trung tâm kinh tế mà giới chức nước này gọi là “chủ nghĩa xã hội kiểu mẫu”. Ở đó có các khu căn hộ, khách sạn, resort trượt tuyết và các cơ sở thương mại, văn hoá và y tế.

Thành phố này nằm gần đỉnh núi Paektu, đỉnh núi thiêng mà gia đình ông Kim coi là nguồn cội. Ông đã nhiều lần thăm đỉnh núi này kể từ năm 2018. KNCA gọi đây là “hình ảnh thu nhỏ của nền văn minh hiện đại”.

KCNA đề cập chuyến thăm gần đây nhất của ông Kim là để kiểm tra giai đoạn xây dựng cuối cùng, dự kiến kết thúc vào cuối năm nay, sau nhiều lần phải trì hoãn vì các biện pháp trừng phạt quốc tế và đại dịch COVID-19.

KCNA không cho biết chuyến thăm của ông Kim diễn ra vào ngày nào, nhưng đây là lần đầu tiên báo chí nước này đưa tin về hoạt động công khai của nhà lãnh đạo sau 35 ngày qua, kể từ khi ông có bài phát biểu tại một triển lãm quốc phòng.

Sự vắng mặt lâu ngày của nhà lãnh đạo trẻ trên mặt báo thường dẫn đến những suy đoán về sức khoẻ hay nơi ở của ông. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cuối tháng trước tuyên bố ông Kim không có vấn đề gì về sức khoẻ.

“Đồng chí nói rằng Samjiyon đã trở thành một ví dụ của mô hình thành phố hiện đại trên núi theo chủ nghĩa xã hội và một tiêu chuẩn cho phát triển nông thôn nhờ sự cố gắng kiên định của người lao động, bất chấp môi trường phía bắc không thuận lợi”, KCNA viết.

Ông Kim nói rằng thành phố mới mang lại kinh nghiệm trong việc xây dựng, thiết kế và những công nghệ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở những vùng khác.

Thành phố này là một trong những sáng kiến lớn nhất mà Bình Nhưỡng triển khai để hiện thực hoá tầm nhìn về nền kinh tế tự chủ mà ông Kim nêu ra, trong bối cảnh tiếp tục đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Gần 2 năm sau khi đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19, Triều Tiên gần đây nối lại vận tải hàng hoá bằng tàu hoả với Trung Quốc. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này có thể sắp mở cửa biên giới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.