Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Làm ăn chân chính, không có gì phải sợ'

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Làm ăn chân chính, không có gì phải sợ'
TP - Dù không nằm trong danh sách 189 cá nhân, tổ chức liên quan Việt Nam, nhưng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện trong hồ sơ Panama là người có cổ phần trong hai công ty được thành lập tại nước ngoài (offshore company) là Imex Asia Pacific International Limited và Imex Pan Pacific Group Inc.

Chia sẻ về việc có liên quan hồ sơ Panama, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) cho biết: “Trước tiên tôi xin khẳng định lại rằng, trong 189 người Việt có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama” hoàn toàn không có tên tôi, mà tôi chỉ có tên trong danh sách của công ty đa quốc gia, bởi tôi là doanh nhân Việt kiều Philippines”.

Điều này được ông lý giải: “Ngày 6/3/2008, Công ty Imex Asia Pacific International Limited (IAP) được thành lập và tôi có mua cổ phần để trở thành cổ đông của công ty này. Tuy nhiên, công ty chỉ tồn tại 6 tháng”. Hiện nay, công ty đã đóng cửa. Đối với Công ty Imex Pan Pacific Group Inc, ông Hạnh Nguyễn có tham gia một số cổ phần, nhưng thời gian tham gia cũng chỉ khoảng ba năm, đến ngày 4/9/2007, ông cũng không còn là cổ đông của công ty này nữa.

Khi được hỏi cảm giác thế nào khi tên mình có trong hồ sơ Panama? Ông Hạnh Nguyễn cởi mở: “Việc có tên mình trong danh sách không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, việc tôi mua cổ phần của các công ty nước ngoài cũng không có vấn đề gì vì đây là hoạt động bình thường. 

Bản thân tôi là doanh nhân Việt kiều Philippines và là nhà đầu tư quốc tế, vấn đề này ở các nước trên thế giới là hoàn toàn hợp lệ, không có gì gọi là phạm pháp cả. Mới đây, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng cho rằng, “Việc các cá nhân hay tập thể có tên trong “Hồ sơ Panama” không có nghĩa là họ vi phạm pháp luật, mà phải tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Được mệnh danh là “Vua hàng hiệu” tại Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện nắm giữ danh mục phân phối 38 thương hiệu thời trang hàng đầu, kinh doanh nhượng quyền quán cà phê, thức ăn nhanh...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.