Ông Chung Hae Seong đã bắt đúng “bệnh” của HAGL?

Công Phượng và các cầu thủ HAGL chỉ cần thêm sự tự tin và kinh nghiệm để có thể toả sáng ở V-League?
Công Phượng và các cầu thủ HAGL chỉ cần thêm sự tự tin và kinh nghiệm để có thể toả sáng ở V-League?
TPO - Sự thua sút về kinh nghiệm thi đấu do tuổi đời còn non trẻ là một trong những yếu tố khiến các cầu thủ HAGL thất thế trong cuộc đua với các “đàn anh” ở V-League.

Chiều 7/12, lứa U21 HAGL đã đánh bại Viettel, một đội bóng cũng gồm tập thể những cầu thủ được ăn tập bài bản, tới 3-0 để đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc gia. Đây là lần đầu tiên HAGL vô địch giải đấu này, một kết quả tuyệt vời trong bối cảnh đội 1 vẫn còn chật vật ở V-League.

Có một thực tế, là từ cấp độ U23 trở xuống, cầu thủ HAGL nổi trội hẳn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Điều này phần nào thể hiện qua việc, quân số HAGL luôn chiếm số đông ở các đội trẻ.

Gần nhất, ông Park Hang Seo đã triệu tập tới 10 cầu thủ HAGL (tính cả Lương Xuân Trường) vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Chỉ ở cấp độ ĐTQG, thì chỉ những gương mặt xuất sắc nhất của đội bóng phố núi chắc suất.

Có thể kến đến Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Tuấn Anh (trong điều kiện thể lực tốt, không bị chấn thương). Đây là số lượng không hề quá áp đảo so với các đội bóng khác.

Rõ ràng, V-League và ĐTQG là một cấp độ khác, khi ngoài những yếu tố chuyên môn căn bản như thể lực, thể hình, kỹ thuật….thì kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu góp phần không nhỏ vào việc có chơi bóng được hay không.

Nhiều HLV các đội bóng ở V-League đều có chung đánh giá, lối chơi của HAGL rất nhuần nhuyễn dựa trên nền tảng kỹ thuật cực tốt. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội thiếu độ “quái” cần thiết để các pha xử lý bóng tạo được tính đột biến cao hơn.

Chính vì vậy khi gặp những đối thủ “già rơ”, HAGL có thể chơi rất hay, kiểm soát bóng tốt nhưng cuối trận vẫn…thua. Sự non nớt về tuổi đời cũng khiến các cầu thủ HAGL thua thiệt so với những đồng nghiệp lớn tuổi bên kia chiến tuyến.

Ông Chung Hae Seong dường như đã nhận ra điều nay chỉ sau một thời gian ngắn nắm đội bóng của bầu Đức. Trong một cuộc chia sẻ với Tiền Phong, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chỉ ra nhược điểm này. “Cầu thủ HAGL trẻ nên khi bị các cầu thủ lớn tuổi quát mắng hoặc đánh thì không dám phản ứng lại. Như vậy sẽ không thể đá tốt được”-HLV Chung Hae Seong cho biết.

Ông Chung Hae Seong chỉ đơn giản động viên các học trò tự tin vào bản thân, tập trung vào chuyên môn trên sân bóng. Từ khi tới phố núi, cựu trợ lý tuyển quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra một loạt điều chỉnh về chương trình tập luyện, sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng… và có vẻ như mọi thứ lập tức có hiệu quả. HAGL đã thắng 3 trận, hoà 1 trong tổng số 5 trận cuối V-League 2017. Mới nhất là chức vô địch giải U21 quốc gia.

Ở góc độ khác, có thể thấy quyết định của bầu Đức về dài hạn có thể giúp các cầu thủ trẻ HAGL tăng cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá cao nhất cấp quốc nội.

Tuy nhiên do loại bỏ hết các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, những cầu thủ trẻ HAGL thiếu đi sự dìu dắt, dẫn tới thi đấu không thành công ở 3 mùa giải vừa qua. Nếu so với HAGL thì CLB Hà Nội vẻ như đã lựa chọn phương  pháp chậm nhưng chắc hơn: cài dần cầu thủ trẻ vào đội 1 để thi đấu bên cạnh những đàn anh lớn tuổi.

Đội bóng thủ đô đang thành công khi cùng với những Thành Lương, Văn Quyết, Samson… họ cũng tạo ra được một loạt gương mặt trẻ đầy tiềm năng phát triển như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh…

V-League 2018 với việc HAGL sẽ được bổ sung thêm lực lượng, giới mộ điệu có thể chờ đợi để chứng kiến ông Chung Hae Seong thực sự tài năng ra sao, cũng như dàn quân trẻ của bầu Đức trưởng thành tới đâu. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.