Ông Biden giải tán nhóm điều tra giả thiết COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

0:00 / 0:00
0:00
Phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: AP
Phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: AP
TPO - Nhóm điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ được thành lập nhằm chứng minh SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán mới đây đã bị chính quyền ông Joe Biden cho dừng hoạt động.

Theo CNN, sự tồn tại của nhóm điều tra thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như việc chính quyền ông Joe Biden quyết định giải tán nhóm điều tra vừa được hé lộ, trong bối cảnh giả thuyết về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 một lần nữa gây tranh cãi.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khởi động nhóm điều tra vào cuối năm 2020, trong những tháng cuối cùng của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Ở thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các đồng minh của ông Trump muốn xem xét khả năng dịch COVID-19 bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán, chứ không phải có nguồn gốc tự nhiên.

Nhưng cuộc điều tra sau đó trở thành mối bất hoà nội bộ, khi một số người đặt câu hỏi liệu cuộc điều tra có phải là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát của đại dịch hay không, CNN dẫn nguồn tin cho biết.

Sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền, một số tài liệu tóm tắt về cuộc điều tra đã được bàn giao cho nhóm của tân Tổng thống. Nhóm điều tra sau đó bị giải tán vì “lo ngại về chất lượng công việc”.

Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí còn gọi đây là cuộc điều tra đáng ngờ, vì những người đứng đầu nhóm điều tra đã loại bỏ những người có chuyên môn.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với CNN rằng cuộc điều tra đã dừng lại, nhưng bộ này đang tiếp tục làm việc với các cơ quan khác về “vấn đề nguồn gốc COVID-19”.

Ông Pompeo, hiện là cộng tác viên của Fox News, nói với hãng tin này rằng ông tin virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm và chính phủ Trung Quốc đang che đậy.

Giả thuyết về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đã một lần nữa dấy lên sau khi tờ Wall Street Journal mới đây công bố báo cáo tình báo cho thấy ba chuyên gia phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán đã đi khám bệnh vào tháng 11/2019, trước khi các ca mắc COVID-19 đầu tiên được báo cáo. Tuy nhiên, đại diện Viện Virus học Vũ Hán - ông Yuan Zhiming - đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Theo CNN, NY Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.