Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật

Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth
Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth
TPO - Không quân Mỹ đã điều một máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer từ Nam Dakota đến vùng biển Nhật Bản để tập trận. Địa điểm tập trận nằm ngoài khơi thành phố nơi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật.

Mỹ khoe uy lực giữa đại dịch

Không quân Mỹ (USAF) tuyên bố Phi đội ném bom thứ 37 của nước này đã điều một máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer tham gia nhiệm vụ kéo dài 30 giờ, từ Nam Dakota (Mỹ) đến vùng biển Nhật Bản.

Tại đây, oanh tạc cơ Lancer cùng 6 chiếc F-16 Fighting Falcons của USAF đã diễn tập với 7 chiến đấu cơ F-2 và 8 chiếc F-15 của Nhật Bản, trước khi trở về căn cứ Không quân Ellsworth ở Nam Dakota.

Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật ảnh 1 Hình ảnh cuộc tập trận trên vùng biển Nhật Bản ngày 22/4. Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth
Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật ảnh 2 Tham gia tập trận có máy bay B-1B Lancer, 6 chiếc F-16 Fighting Falcons của USAF... Căn cứ Không quân Ellsworth
Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật ảnh 3 ...cùng 7 chiến đấu cơ F-2 và 8 chiếc F-15 của Nhật Bản. Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth
Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật ảnh 4 Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth
Oanh tạc cơ Mỹ tập trận gần nơi nghi ông Kim Jong-un nghỉ ngơi sau phẫu thuật ảnh 5

Oanh tạc cơ B-1B trở về căn cứ Không quân Ellsworth ngày 22/4. Ảnh: Căn cứ Không quân Ellsworth

Thông cáo báo chí của USAF cho biết địa điểm diễn tập nằm gần dãy núi Draughon, thuộc căn cứ Không quân Misawa ở miền bắc Nhật Bản.

Mục đích của cuộc tập trận, theo Tướng Tim Ray - Chỉ huy Bộ Tư lệnh các lực lượng tấn công chiến lược toàn cầu của Mỹ - là “thực hiện cam kết đảm bảo hòa bình, đồng thời chứng minh USAF có khả năng hoạt động ở nhiều địa điểm trên toàn cầu, ngay cả trong đại dịch”.

Tập trận gần thành phố Triều Tiên

Tuy nhiên, theo Sputnik, điều mà thông cáo của USAF không nhắc đến, là địa điểm diễn tập nằm ngay ngoài khơi thành phố Wonsan (Triều Tiên) nơi ông Kim Jong-un được cho là đang nghỉ ngơi để hồi phục sau khi phẫu thuật.

Tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc hôm qua cho biết oanh tạc cơ Lancer của Mỹ diễn tập ở địa điểm chỉ cách thành phố Wonsan 500 dặm.

Một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc tiết lộ với tờ Dong-a Ilbo rằng cuộc tập trận dường như là động thái thị uy của Mỹ, trong bối cảnh Triều Tiên có thể sắp khoe sức mạnh quân đội nhằm xua tan tin đồn về sức khỏe ông Kim Jong-un.

Việc Mỹ lựa chọn máy bay B-1B Lancer cũng được cho là hành động đầy ẩn ý. Bởi B-1B Lancer được thiết thế cho các cuộc tấn công hạt nhân nhanh, tầm thấp.

Ngoài ra, loại oanh tạc cơ này từng tham gia nhiều cuộc tập trận giả định nhằm vào Triều Tiên.

Tin đồn về sức khỏe ông Kim Jong-un xuất hiện hồi đầu tuần này, sau khi một trang tin có trụ sở tại Seoul cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa phải phẫu thuật tim.

Trước đó, ông Kim đã không xuất hiện trong lễ kỉ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung ngày 15/4 - một trong những sự kiện quan trọng của Triều Tiên. Hãng tin CNN sau đó đưa ra thông tin tương tự dựa trên tuyên bố của một quan chức giấu tên.

Tuy nhiên, Seoul đã bác bỏ các thông tin này. Nhà Xanh khẳng định không có lý do gì để tin 2 nguồn thông tin nói trên.

Ngày 22/4, Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ John Hyten cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối các lực lượng vũ trang.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG