Oan hết cỡ

Oan hết cỡ
TP - Làm chi mà nhíu mày nhăn trán dzữ dzậy anh Hai?

- Viết đơn!

- Đừng nói là anh Hai chị Hai sắp tan đàn sẻ nghé nha! Tuổi nào rồi mà còn tưng tưng trẻ trâu?

- Bậy! Ngu gì bỏ vợ! Bả là linh hồn của tui. Bỏ bả khác chi tui chỉ còn xác gửi! Tui viết đơn kêu oan giùm cho các quan chức…

- Anh Hai rỗi quá ha! Người ta oan thì đi mà kêu chớ mắc mớ chi anh Hai vác tù và kêu giúp! Mà chừng này tuổi đầu tui nghiệm thấy chỉ dân đen, thấp cổ bé họng mới thường bị hàm oan chứ quan miệng có gang có thép thì oan thế nào được họ?

- Chú biết một mà hổng biết mười. Họ oan lắm! Họ hơn người thường là hổng thèm chấp, nhẫn nhịn chịu đựng. Với lại, họ đâu như tui với chú có dịp nông nhàn. Họ trăm công nghìn việc, toàn việc bự thì đâu còn thời gian để kêu oan? Mình là dân rỗi việc, kêu oan giúp họ cũng là giữa đường thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi!

- Nghe anh Hai nói dzậy thấy cũng có lý! Dzậy họ oan làm sao?

- Có một khảo sát đưa ra con số dzầy: hơn 48% doanh nghiệp được hỏi đều thừa nhận có quà cáp cho quan chức mỗi dịp quan hệ, lễ, tết. Chú biết gần nửa số lượng doanh nghiệp trên toàn quốc nhiều chừng nào hông? Hàng chục ngàn đơn vị đó! Tui thấy, các chủ doanh nghiệp này ăn hô nói thừa, vu khống, bôi nhọ người liêm chính. Oan này thấu trời xanh! Nhức nhối! Hủy hoại thanh danh người ngay…Nên tui thấy phải có trách nhiệm tìm lại lẽ công bằng.

- Anh Hai có đủ căn cứ hông mà bảo người ta vu khống?

- Có chớ! Năm rồi dịp tết có 32 người được nhận quà thôi và người ta đều trả lại hết! Lại nữa, có 65 cuộc gọi đến đường dây nóng tố cáo việc nhận quà, nhưng qua điều tra của rất nhiều cơ quan chức năng thì không phát hiện trường hợp nào nhận quà sai quy định cả! Đấy, thấy chưa!

- Đúng là quá oan, oan hết cỡ rồi! Dzậy anh Hai cho tui cùng đứng đơn kêu oan giùm họ nha!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.