Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ Đức, Anh giảm mạnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Tuấn Nguyễn
Ảnh minh họa. Nguồn: Tuấn Nguyễn
TPO - Trong khi các nước ASEAN chiếm hơn 70% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam thì lượng xe từ Đức và Anh giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2017 cả nước nhập khẩu 11.185 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 180 triệu USD, tăng 39,3% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng trước.

Tính chung hết Quý I, cả nước nhập khẩu 26.506 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 488 triệu USD, tăng 34,4% về lượng nhưng chỉ tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. 

Đặc biệt trong Quý I, lượng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN là 14.460 xe, tăng tới 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó ô tô nhập khẩu xuất xứ từ Thái Lan là 10.050 xe, tăng 28,8% và từ Indonesia là 4.409 xe, trong khi con số của cùng kỳ năm trước chỉ là 833 chiếc. Ngoài ra, trong 3 tháng qua, Việt Nam cũng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ tăng gấp 4 lần, với gần 4.798 xe. 

Như vậy, chỉ riêng 3 thị trường kể trên chiếm tới gần 73% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cả nước trong Quý I. Ngoài 3 thị trường lớn kể trên còn 2 thị trường có số lượng ô tô nhập khẩu từ 1.000 xe trở lên là Hàn Quốc đạt 2.964 xe; Nhật Bản đạt 1.053 xe

Thái Lan tiếp tục duy trì vị thế số một cả về sản lượng và trị giá kim ngạch ô tô nhập khẩu (kim ngạch đạt hơn 179,5 triệu USD). Trong khi đó, Indonesia đứng thứ 3 về sản lượng, nhưng trị giá kim ngạch đứng thứ 2 (đạt hơn 76,5 triệu USD).

Thị trường có kim ngạch lớn thứ 3 là Hàn Quốc với trị giá đạt hơn 44,8 triệu USD (đứng thứ 4 về sản lượng). Đáng chú ý, Ấn Độ dù là thị trường có sản lượng lớn thứ 2, nhưng trị giá kim ngạch chỉ đạt hơn 18,3 triệu USD, đứng vị trí thứ 8.

Trái ngược với xe của các nước ASEAN, ô tô nhập khẩu từ Đức đã giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2017, chỉ đạt 365 xe, bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe nhập khẩu từ Anh Quốc cũng chỉ đạt 105 chiếc, thấp hơn nhiều so với con số 235 xe đạt được trong 3 tháng đầu năm 2016. Trong khi lượng xe nhập khẩu từ Nhật giảm ít hơn, từ gần 1.700 xe xuống mức hơn 1.000 xe trong chu kỳ thống kê tương tự.

MỚI - NÓNG