Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 4 người trọng thương

hiện trường vụ tai nạn
hiện trường vụ tai nạn
TPO - Sau khi ủi tung 2 xe máy, chiếc ô tô leo lên lề tông vào một học sinh rồi đẩy cháu vào tủ bánh mì. Cú tông liên hoàn khiến 4 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15’ ngày 24/10, chiếc ô tô biển kiểm soát 49A- 103.31 do tài xế Hồ Đắc Trí (50 tuổi, trú đường Sương Nguyệt Ánh, TP.Đà Lạt) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú (Phường 3, TP.Đà Lạt) theo hướng từ Bưu Điện Đà Lạt đến Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến trước cổng Thư viện tỉnh Lâm Đồng, ô tô đã tông vào xe máy (biển kiểm soát 49T5-3997) do ông Võ Song Hùng điều khiển chạy cùng chiều phía trước khiến ông ngã xuống đường.

Sau cú va chạm, ô tô mất lái lao qua trái tông vào xe máy biển kiểm soát  60N1- 0634 do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Viết (ngụ Hà Nội). Cả hai người đi trên xe máy đều bị thương nặng.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 4 người trọng thương ảnh 1 Xe máy của anh Minh bị tông ngã

Chiếc ô tô nói trên tiếp tục leo lên lề đường đâm vào một học sinh tên là Lê Trần Khánh Uyên (11 tuổi, trường THCS Quang Trung). Sau khi đẩy cháu Uyên tới tủ bánh mì bên hàng rào của Trung Tâm Cổ phần địa ốc Đà Lạt, chiếc ô tô mới dừng lại được.

Cháu Uyên và người bán bánh mì là chị Thúy Bùi Thị Hồng Thúy (19 tuổi, ngụ đường Ngô Thị Sỹ, Đà Lạt) bị thương, mắc kẹt giữa ô tô, tủ bánh mì và hàng rào. Người dân địa phương phải xúm lại đẩy lùi chiếc ô tô để đưa cháu Uyên và chị Thúy đi cấp cứu.

Anh Minh, anh Viết và cháu Uyên được đưa vào Bệnh  viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng bị gãy chân và xương đùi, còn chị Thúy bị chấn thương ngực và chân. Chiếc ô tô gây tai nạn và xe máy 60N1- 0634 bị hư hỏng nặng, tủ bán bánh mì của chị Thúy bị biến dạng.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà lạt sớm có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường; phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tông xe liên hoàn này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.