Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mấy ngày qua, lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk tăng gấp đôi. Nhiều chủ xe, lái xe xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm phương tiện.

Ngày 20/3, có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 4701D (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), PV tận thấy lượng xe đến hạn đăng kiểm tập trung tại đây rất đông, ken đặc từ trước cổng cho đến các khu vực xung quanh. Nhiều lái xe, chủ phương tiện cho biết, họ phải chờ đợi rất lâu mới đăng ký được.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 1

Từ sáng sớm, nhiều phương tiện tập trung về Trung tâm đăng kiểm 4701D

Anh Mai Thế Hồng (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), chủ ô tô con cho biết, chưa từng thấy cảnh lượng xe đi đăng kiểm đông đến như vậy. Theo anh Hồng, trước đây, anh chỉ cần đưa xe đến trung tâm làm thủ tục đăng ký và chờ đợi khoảng 1 vài tiếng, nhiều nhất là 1 buổi sẽ được đăng kiểm. Tuy nhiên, hôm nay, anh mang xe đến trung tâm, được thông báo đã hết số lượng đăng ký trong ngày; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, hẹn 2 ngày sau mang xe đến. Tuy nhiên, do trung tâm đã ken đặc xe nên anh không thể di chuyển phương tiện về nhà.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 2

Rất đông phương tiện đi đăng kiểm trong ngày 20/3

Còn ông Nguyễn Cao Thịnh- chủ xe tải 1,25 tấn cho biết, nhà ở xã Ea Tu, cách trung tâm đăng kiểm chỉ vài cây số nhưng ông đã nhịn ăn sáng, đưa xe lên trung tâm từ 5 giờ sáng. Trước đó, ngày 18/3, ông Thịnh đã lên trung tâm làm thủ tục đăng kiểm xe. Tuy nhiên, do lượng xe quá đông, trung tâm hẹn sáng thứ Hai chạy xe đến đăng kiểm. Tuy ông đi sớm nhưng vẫn có người đến sớm hơn. Do đó, ông lại tiếp tục cảnh chờ đợi.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 3

Ông Thịnh tranh thủ kiểm tra hệ thống dây điện

Trong lúc chờ đến lượt đăng kiểm, ông Thịnh kiểm tra lại 1 lần nữa hệ thống đèn chiếu trên xe. Ông Thịnh thông tin thêm, trước khi đưa xe đi đăng kiểm, ông đã đưa xe kiểm tra, thay lốp, lắp lại bóng đèn bị cháy, siết lại thắng…, tránh trường hợp bị trung tâm trả lại vì không đạt yêu cầu.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 4

Lái xe mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu

Cũng trong cảnh chờ đợi đến lượt đăng kiểm, anh Nguyễn Minh Phúc (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk)- chủ xe tải cho hay, hai ngày trước, xe của anh đã được đưa vào trung tâm đăng kiểm nhưng bị trả lại vì thay đổi kết cấu khung xe. Theo anh Phúc, xe anh có hàn thêm miếng tôn sắt vào khung xe cho chắc chắn. Tuy nhiên, trung tâm trả lại nên anh mang ra tiệm tháo bỏ. Dù mất thời gian song anh Phúc vui vẻ chấp nhận cho đúng quy định.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 5

Chủ phương tiện đến Trung tâm đăng kiểm 4701D đăng ký

Ông Nguyễn Sĩ Tuấn, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 4701D cho biết, vừa qua, cơ quan chức năng có đến kiểm tra nên trung tâm tạm dừng 1,5 ngày. Sau khi mở cửa trở lại, lượng xe đến đăng kiểm rất đông tạo nên cảnh ùn ứ.

Cụ thể, trung tâm có 2 dây chuyền, năng lực tiếp nhận mỗi ngày từ 140-160 xe. Mấy ngày nay, ngày nào lượng xe đến cũng đông đúc nên trung tâm yêu cầu chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký trước, sau đó hẹn từ 1-2 ngày mang xe lên đăng kiểm.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 6

Nhiều người xếp hàng chờ đợi để đăng kiểm xe

Lý giải về việc, cuối tuần qua, có trường hợp chủ phương tiện phải chờ đợi 2-3 ngày mới được đăng kiểm, ông Tuấn cho hay, đó là do sơ suất của nhân viên trung tâm. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm, nhân viên đã không hẹn cụ thể ngày đăng kiểm khiến chủ phương tiện đưa xe lên chờ đợi. Trung tâm đã quán triệt nhân viên về vấn đề trên.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 7

Mỗi ngày, Trung tâm đăng kiểm 4701D làm việc hết công suất

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), lượng xe đến đăng kiểm cũng tăng gấp đôi.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 8

Nhân viên đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D

Ông Phan Hoài Nam- Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D cho hay, đơn vị chỉ có 1 dây chuyền đăng kiểm, năng lực tiếp khoảng 70 xe/ngày. Tuy vậy, những ngày qua, lượng xe đến làm thủ tục đăng kiểm tăng gấp đôi. Có cả chủ xe, lái xe ở tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh phía Nam như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh…, đến trung tâm đăng kiểm xe.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 9

Mỗi ngày Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D tiếp nhận đăng kiểm cho 70 phương tiện

Theo ông Nam, đối với ô tô con, thời gian hoàn thành đăng kiểm khoảng 15 phút, riêng xe tải lớn, thời gian tăng gấp đôi; chưa kể có trường hợp kiểm tra không đạt tiêu chuẩn nên yêu cầu chủ xe mang xe đi khắc phục.

Ông Nam cho hay, nguyên nhân khiến lượng xe đến đăng kiểm tăng cao bởi một số trung tâm tạm ngưng để phục vụ công tác kiểm tra; năng lực tiếp nhận của trung tâm có hạn; một số tài xế, chủ xe mang tâm lý lo lắng nên đưa xe đến đăng kiểm trước hạn, như trường hợp của ông Nguyễn Đình Thi.

Ô tô đến hạn đăng kiểm xếp hàng dài, Giám đốc trung tâm ở Đắk Lắk nói gì? ảnh 10

Chủ xe lo lắng khi xe sắp hết hạn lưu thông vẫn chưa được đăng kiểm

Ông Thi cho hay, nhà ở TP Buôn Ma Thuột nhưng công tác ở Đắk Nông. Ô tô của ông hết hạn đăng kiểm vào ngày 31/3. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông có lịch công tác dài ngày nên đưa xe đi đăng kiểm trước cho an toàn, tránh quá ngày, bị phạt.

Ô tô chờ đến lượt đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 4701D

MỚI - NÓNG