Ổ dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát tại Quảng Bình

TPO - Ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại địa bàn huyện Minh Hóa (Quảng Bình). 58 con trên tổng số 108 con của đàn lợn nơi phát hiện ổ dịch đã nhiễm bệnh và chết.

Ngày 14/6, ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, địa phương vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn gồm 108 con của hộ gia đình trú tại xã Xuân Hóa.

Ổ dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát tại Quảng Bình ảnh 1 Ngay khi phát hiện dịch bùng phát UBND huyện Minh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Ổ dịch lợn châu Phi xuất hiện tại đàn lợn 108 con của gia đình ông Đinh Minh Chính ở thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa. Cụ thể, đàn lợn của ông Chính có nhiều triệu chứng bất thường như mệt mỏi, bỏ ăn và chết dần.

Ngay sau đó, Cơ quan thú y huyện Minh Hóa đã phối hợp với địa phương lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy những mẫu bệnh phẩm này đều dương tính với bệnh tả lợn châu Phi.

Các cơ quan chức năng sau đó đã nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ số lợn còn lại trong chuồng. Đồng thời thực hiện các biện pháp phun độc, khử trùng, phân vùng dịch và cho người túc trực 24/24.

Trong chiều 13/6, UBND huyện Minh Hóa đã công bố ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và tiến hành họp khẩn lên phương án chống dịch, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh.

Được biết, đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại Quảng Bình.

MỚI - NÓNG