Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng

Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng
TPO - Một tháng nay, hàng trăm hộ thuộc tổ dân phố 21, 22, phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) sống chung với nước vẩn đục, nhiều vật thể lạ. Nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ bị ngứa và mắc bệnh ngoài da.  
Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 1

Chị Tú Oanh – trú số nhà 25 ngõ 228 đường Tam Trinh cho hay, hơn một tháng trước, chị nấu cơm thì phát hiện nước sinh hoạt xuất hiện nhiều vẩn đục màu vàng đậm. 

Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 2

Tiếp tục mở khóa nước ngoài sân, tình trạng tương tự khiến chị lo lắng và phải sử dụng nước bình (loại 20 lít) để nấu cơm cho gia đình. Người phụ nữ 33 tuổi cho rằng nhà hàng xóm đang sửa nhà, có thể đường ống nước bị vỡ, bùn đất tràn vào. 

 
Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 3 Tuy nhiên, một ngày sau, hàng loạt các hộ trong khu phố đều phàn nàn về việc nước sinh hoạt chuyển màu bất thường. Phản ánh tới nhân viên thu tiền nước nhiều lần, chị Oanh không nhận được bất cứ phản hồi nào. “Từ đó tới nay, sau giờ làm tôi cùng chồng liên tục thay nhau dùng vải mềm lọc cặn, tích nước chỉ để tắm, giặt quần áo. Còn nước uống, nấu cơm phải dùng nước đóng bình, chai”, chị nói.
Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 4

 Mảnh vải chị Tú Oanh lọc nước máy luôn trong tình trạng cáu bẩn và phải thay liên tục.

Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 5

Cận cảnh ca nước sau khi lấy từ vòi nước sạch.

Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 6

Sau khi để lắng cạn, bồn rửa nhà dân ở khu phố 22 phường Yên Sở dày đặc vẩn đục.

Nước vẩn đục, chuyển màu khiến hàng trăm hộ ở Hà Nội không dám dùng ảnh 7

Ông Cao Đình Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố 22 cho biết, tình trạng nước nhiễm bẩn tồn tại khoảng một tháng nay. Dù phản ánh nhiều lần, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai không có phản hồi. Ngày 9/5, sau khi nhiều người phản ứng gay gắt, đơn vị này mới cử nhân viên xuống kiểm tra và thông báo rằng đơn vị đang sửa đường ống dẫn nước. “Nam nhân viên đơn vị này còn cho rằng, người dân tự đổ nước chè vào bể khiến nước chuyển màu. Đầu mùa hè, nhu cầu sử dụng tăng, khiến chúng tôi khốn khổ”, ông Hòa bức xúc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.