Nước lũ đổ về cuồn cuộn, đập Tam Hiệp có nguy cơ tràn

Đập Tam Hiệp. Ảnh: China Daily
Đập Tam Hiệp. Ảnh: China Daily
TPO - Mực nước tại hồ chứa Tam Điệp đã tăng hơn 2m chỉ sau một đêm, và cao hơn gần 20m so với mức cảnh báo.

Theo số liệu thống kê ngày 21/8, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 165,6m vào sáng nay, tăng hơn 2m chỉ sau một đêm, và cao hơn gần 20m so với mức cảnh báo.

Mức nước này đã nhích gần mốc 175m – sức chứa tối đa của hồ chứa Tam Hiệp.

Trước đó một ngày, đập Tam Hiệp đã đón đợt lũ lớn nhất kể từ khi chính thức đi vào vận hành năm 2003, với lượng nước lũ đạt 75.000 mét khối/giây.

Cơ quan chức năng sau đó đã tăng lưu lượng xả nước ở đập Tam Hiệp lên mức kỉ lục 48.800 mét khối/giây để hạ thấp mực nước hồ chứa.

Tuy nhiên, đập có thể sẽ phải tiếp tục tăng lưu lượng xả nước để đề phòng nguy cơ nước tràn hồ chứa.

Desiree Tullos, giáo sư tại Đại học bang Oregon, người nghiên cứu dự án Tam Hiệp, cho biết: “Họ sẽ làm mọi cách có thể để ngăn con đập bị tràn. Việc để đập tràn là tình huống xấu nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể.”

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay cao gấp đôi so với mức trung bình theo mùa. Lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ (26 tỷ USD), tính đền tuần trước và 63 triệu người bị ảnh hưởng.

Dự án Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện mà còn để chế ngự lũ sông Dương Tử.

Theo số liệu chính thức, các đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và giúp 18,5 triệu cư dân không phải sơ tán. Trong đó, chỉ riêng dự án Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG