Đập Tam Hiệp đón đợt lũ lớn chưa từng thấy

Đập Tam Hiệp. Ảnh: China Daily
Đập Tam Hiệp. Ảnh: China Daily
TPO - Lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp đạt 75.000 mét khối/giây vào lúc 8h sáng nay (20/8), lớn nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được khánh thành vào năm 2003.

Con số này thậm chí lớn hơn dự báo trước đó của cơ quan khí tượng thủy văn là 73.000 mét khối/giây.

Đây là đợt lũ thứ 5 trong mùa mưa năm 2020, và là đợt lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải đối mặt kể từ sau khi đi vào hoạt động hồi năm 2003.

Để giảm bớt áp lực lên đập Tam Hiệp, các đập khác ở thượng nguồn sông Dương Tử như đập Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá sẽ cùng tham gia phối hợp điều tiết nước lũ, theo thông báo được Tập đoàn Tam Hiệp gửi đến báo giới hôm qua, 19/8.

Cùng ngày, đập Tam Hiệp đã mở 10 cửa xả nước để sẵn sàng đón thêm nước lũ.

Lưu lượng xả nước của đập Tam Hiệp cũng tăng từ 42.000 mét khối/giây lên 46.000 mét khối/giây.

 Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ ngay 19/8. Nguồn: CGTN

Năm nay, miền Nam Trung Quốc đối mặt với đợt mưa lớn và kéo dài bất thường. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài Hà đạt mức cao nhất kể từ năm 1961.

Tuy nhiên, theo số liệu từ cơ quan quản lý khẩn cấp, số người chết và mất tích liên quan đến lũ lụt ở Trung Quốc trong mùa mưa năm nay đã giảm 55% so với 5 năm trước. Số vụ sập nhà cũng giảm 65%.

Chính quyền Trung Quốc hôm qua thông báo sẽ dành 460 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở 4 khu vực cấp tỉnh là Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Trùng Khánh.

Theo Theo CGTN, Global Times
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.