Nước hoa Chanel, Gucci bị làm giả từ hóa chất Trung Quốc

TP - Hóa chất được Tú Anh ủ thơm, pha với cồn rồi cho vào các chai dán mác nước hoa Chanel, Tommy, Gucci... bán tại TP HCM và các tỉnh.

 Ngày 2/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ gần 9.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Đồng thời đang điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả đối với bà chủ cơ sở Lê Thị Tú Anh (36 tuổi, ngụ Bình Tân, TPHCM).

Trước đó, công an kiểm tra phát hiện cơ sở của bà Tú Anh trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM) đang sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Tommy, Versace, Gucci...

Tại đây, bà Tú Anh thừa nhận mua hóa chất từ Trung Quốc về ủ cho tăng mùi thơm. Sau đó chiết vào các chai lọ để dán nhãn hàng nổi tiếng bán ra thị trường. 

Ngoài số chai nước hoa trên, công an còn tạm giữ một số tang vật có liên quan gồm gần 20.000 tem nhãn các hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới, các thùng, can nhựa,...dùng để sản xuất nước hoa giả.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.