Núi lửa phun bất ngờ ở Nhật Bản, 31 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ đưa một người leo núi xuống
Nhân viên cứu hộ đưa một người leo núi xuống
TP - Tính đến tối 28/9, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tìm thấy thi thể của 31 người gần đỉnh Ontake - ngọn núi bất ngờ phun trào một ngày trước đó, tạo ra đám mây bụi khổng lồ và khiến đất đá liên tục lăn trên sườn dốc. 

Do đêm tối, lực lượng cứu hộ phải ngừng tìm kiếm 45 người leo núi mất tích. Họ được cho là đã qua đêm trên đỉnh núi cao 3.067m. Cảnh sát Nhật Bản nói rằng, 31 người leo núi được tìm thấy trong tình trạng không còn thở và tim đã ngừng đập.

Khi Ontake bất ngờ phun trào, khoảng 250 người ngắm cảnh, leo núi bị mắc kẹt ở sườn núi, nhưng đến tối qua, hầu hết đã xuống núi an toàn.

Ontake (cách thủ đô Tokyo khoảng 200km) bất ngờ phun trào hôm 27/9, tạo nên cột khói cao hơn 3km và lớp bụi dày 20cm bao trùm khắp ngọn núi.

Đợt phun trào trước đó là vào năm 2007. Thiết bị giám sát của Nhật Bản luôn theo dõi sát sao các núi lửa và sẽ đóng cửa khu vực ngay lập tức để bảo đảm an toàn cho người leo núi, nhưng lần này không thấy dấu hiệu sắp phun trào.

MỚI - NÓNG