Nữ tướng chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã đề cử người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ đứng đầu một bộ chỉ huy chiến đấu.

Tướng Lori Robinson đã được đề cử vào vị trí người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM), Bộ trưởng Carter ngày 18/3 thông báo. NORTHCOM phụ trách toàn bộ khu vực Bắc Mỹ.

Nữ tướng chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ? ảnh 1

Nữ Tướng Lori Robinson. Ảnh: Wikipedia.

Chức vụ trên là một trong những vị trí quan trọng nhất trong quân đội Mỹ và phải được Thượng viện phê chuẩn.

Bà Robinson hiện là chỉ huy các lực lượng không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương và gia nhập Không quân năm 1982.

“Tướng Robinson có thể trở thành nữ tư lệnh chiến đấu đầu tiên trong lịch sử”, ông Carter nói trong một sự kiện ở Washington. “Đó là một ví dụ nữa cho thấy chúng ta giờ đây nhiều nữ sĩ quan đặc biệt xuất sắc”.

Truyền thông Mỹ từ tháng 1 năm nay đã đưa tin về việc bà Robinson nhiều khả năng được đề cử. Nếu được phê chuẩn, bà sẽ kế nhiệm Đô đốc Bill Gortney, người đứng đầu NORTHCOM từ năm 2014.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Carter thông báo rằng phụ nữ giờ đây có thể đảm nhận mọi vai trò chiến đấu trong quân đội Mỹ. Với quyết định này, phụ nữ trong quân đội Mỹ có thể tham gia 220.000 vị trí mà trước đây chỉ có nam giới đảm nhận.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG