Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phan Lê Kim Ngọc, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Cần Thơ, xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác trong đêm chung kết 6/10, đăng quang Hoa khôi hội thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ" năm 2023.
Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 1

Hoa khôi Phan Lê Kim Ngọc trình diễn trong phần thi dạ hội. Ảnh: M. Trung

Sáng 7/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Hoa khôi Học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ năm 2023 Phan Lê Kim Ngọc cho biết, bản thân rất vui khi đoạt danh hiệu Hoa khôi.

Theo Kim Ngọc, lúc đăng ký tham gia dự thi chương trình, cô chỉ hy vọng đây là dịp giao lưu, trau dồi và học hỏi thêm kỹ năng, kiến thức từ bạn bè.

“Lúc đứng trên sân khấu trước đám đông em hơi lo lắng. Nhưng em nghĩ rằng đây là trải nghiệm đẹp của tuổi thanh xuân, là sân chơi của tuổi trẻ, sẽ để lại nhiều kỷ niệm nên cố gắng trình diễn hết khả năng của mình”, Ngọc chia sẻ.

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 2

Kim Ngọc trong phần thi ứng xử.

Kim Ngọc cho biết, cô sẽ sắp xếp cân bằng để việc học không bị ảnh hưởng, tham gia các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa những giá trị đẹp cho cộng đồng... Ngoài ra, cô luyện tập và học hỏi thêm kỹ năng trình diễn trên sân khấu để phát huy khả năng của bản thân, sẽ thử sức ở sân chơi sắc đẹp lớn hơn, mang tầm quốc gia như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 3

Top 5 Hoa khôi sinh viên thành phố Cần Thơ 2023

Trước đó, tối 6/10, tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, Cần Thơ), diễn ra chung kết hội thi Học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ lần thứ VII, năm 2023 với chủ đề "Hành trình đi tìm nét đẹp tri thức, thanh lịch" do Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức.

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 4

Thí sinh trình diễn phần thi dạ hội tại đêm chung kết.

Hội thi diễn ra trong 3 tháng, có hơn 350 thí sinh tham dự ở vòng sơ khảo. Sau đó, Ban tổ chức chọn 60 thí sinh đủ điều kiện vào thi vòng bán kết. Kết quả, có 39 thí sinh xuất sắc (20 thí sinh nam và 19 thí sinh nữ) vào vòng chung kết.

Tại đêm chung kết, 39 thí sinh trải qua phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống dành cho nữ, trang phục thanh lịch dành cho nam, thi trang phục dạ hội.

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 5

Thí sinh trình diễn thi áo dài.

Sau 2 phần thi của thí sinh, Ban Giám khảo chọn top 10 (5 thí sinh nam và 5 thí sinh nữ) tham gia phần thi ứng xử với các nội dung xoay quanh chủ đề về hội nhập trong sinh viên; phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; việc sử dụng có hiệu quả Internet; mối nguy hại về sự thờ ơ, vô cảm của giới trẻ hiện nay.

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi sinh viên Cần Thơ ảnh 6

Hoa khôi Phan Lê Kim Ngọc và Nam vương Nguyễn Tiến Đạt.

Kết quả, thí sinh Phan Lê Kim Ngọc, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Đại học FPT Cần Thơ xuất sắc đoạt danh hiệu Hoa khôi. Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Kiều Duy, sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ. Danh hiệu Nam vương hội thi thuộc về thí sinh Nguyễn Tiến Đạt, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ; danh hiệu Á vương 1 thuộc về thí sinh Vũ Lê Gia Hưng, sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ.

MỚI - NÓNG