Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nữ sinh ở huyện Thanh Chương, Nghệ An mắc căn bệnh xương thủy tinh bị teo cả 2 chân không thể đi lại được, các thanh niên tình nguyện cõng, đưa đón nữ sinh đi - về trong suốt quá trình tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Sáng 5/6, gần 39.000 thí sinh của Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Nghệ An có 1 nữ sinh đặc biệt được đội thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Hiền (học sinh trường THCS Võ Liệt, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương).

Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 1

Nữ sinh Nguyễn Thị Hiền bị căn bệnh xương thủy tinh, teo hai chân không thể đi lại, được đoàn thanh niên cõng đi thi sáng 5/6

“Em mắc căn bệnh xương thủy tinh, bị teo 2 chân từ nhỏ nên không thể tự đi lại được như người bình thường. Mẹ em bị mù, bố em cũng thường xuyên đau ốm nên việc đưa đón em đến điểm thi vô cùng khó khăn. Được các anh chị đoàn viên thanh niên quan tâm, nhận đưa đón đến điểm thi khiến em vô cùng xúc động”, Hiền chia sẻ.

Khi đến điểm thi, Hiền tiếp tục được các anh trong đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cõng vào tận phòng thi để làm thủ tục dự thi như các thí sinh khác.

Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 2

Việc đi lại với Hiền rất khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đoàn xã Võ Liệt cho biết, Hiền là con út trong gia đình có 3 anh chị em, hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng nghị lực, Hiền luôn đạt học sinh giỏi trong suốt nhiều năm học.

“Hiền là cô bé rất giàu nghị lực và học rất giỏi. Trước mùa thi năm nay, chúng tôi đã đến đặt vấn đề với bố mẹ Hiền sẽ hỗ trợ đưa đón em đến điểm thi và được đồng ý”, anh Hoàng nói.

Bí thư Đoàn xã Võ Liệt cho hay, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên của xã sẽ đưa đón nữ sinh đi - về trong suốt quá trình tham gia kỳ thi.

Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 3

Nữ sinh được cõng lên phòng thi.

Anh Nguyễn Tư Hải Phong, Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương chia sẻ: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã thành lập 7 đội tình nguyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên. Những ngày qua, các cơ sở Đoàn của huyện đã kêu gọi được 50 thùng sữa và 300 két nước để hỗ trợ sĩ tử và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, để hỗ trợ phụ huynh và các sĩ tử giải tỏa bớt cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, các cơ sở Đoàn đã chuẩn bị nước mía giải khát trong những ngày kỳ thi diễn ra. Tiếp tục triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... Hỗ trợ các suất cơm miễn phí cho các em. Đồng thời, tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi”.

Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 4

Đoàn viên thanh niên xay nước mía tiếp sức cho các sĩ tử

Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 5
Nữ sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện cõng vào phòng thi ảnh 6

Đội xe ôm miễn phí, taxi 0 đồng sẵn sàng đưa, đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật,... đi thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 38.973 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng thi và 72 điểm thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An huy động hơn 5.500 người phục vụ kỳ thi, trong đó có hơn 3.800 giám thị coi thi tại 1.639 phòng thi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.