Nữ sinh 17 tuổi chiến thắng cuộc thi sửa chữa ô tô

0:00 / 0:00
0:00
Gu Huijing chiến thắng cuộc thi sửa chữa ô tô cấp tỉnh khi mới chỉ 17 tuổi.
Gu Huijing chiến thắng cuộc thi sửa chữa ô tô cấp tỉnh khi mới chỉ 17 tuổi.
TPO - Một nữ sinh ở miền nam Trung Quốc trở nên nổi tiếng sau khi đánh bại các đối thủ nam trong cuộc thi sửa chữa ô tô.

Tờ Southern Metropolis Daily đưa tin, Gu Huijing là nữ sinh 17 tuổi, đang theo học Trường Kỹ thuật Dạy nghề số 2 Thâm Quyến. Hồi tháng 4, Gu tham gia cuộc thi sửa chữa ô tô giữa học viên của các trường dạy nghề ở tỉnh Quảng Đông. Tại đây, cô vượt qua tất cả các đối thủ nam để giành chiến thắng cuối cùng. Với thành tích này, Gu trở thành thí sinh nữ đầu tiên trong tỉnh tham dự và giành giải thưởng lớn nhất của cuộc thi.

Không những thế, Gu còn phá kỷ lục của trường về tháo và lắp động cơ ô tô. Cô thực hiện các thao tác chỉ trong 26 phút, nhanh hơn nửa phút so với người giữ kỷ lục trước đó.

“Nhiều người nghĩ rằng sửa chữa ô tô là của nam giới và không hợp với phụ nữ. Đây là định kiến. Phụ nữ thực sự có lợi thế riêng về lĩnh vực này. Ví dụ, họ tập trung hơn vào các chi tiết. Tôi nghĩ không có ranh giới về giới tính tại nơi làm việc”, Gu Huijing chia sẻ.

Gu tiết lộ, có niềm yêu thích một cách tự nhiên với xe cộ từ khi còn nhỏ. Đối với nữ sinh 17 tuổi, xăng có mùi thơm và tiếng động cơ rất vui tai.

Tuy nhiên, dù Gu bộc lộ được tài năng, gia đình không ủng hộ quyết định theo học ngành công nghệ xe hơi sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở vào năm 2019. “Bởi vì họ nghĩ rằng sửa chữa ô tô không hữu dụng với các cô gái. Họ muốn tôi học thứ gì đó dễ dàng cho con gái, một điều gì đó có thể kiếm được một công việc có môi trường thoải mái”, Gu kể.

Không chùn bước trước sự phản đối từ người thân cũng như những khó chịu ban đầu như bụi bẩn và dầu nhớt luôn bám dính, Gu tuyên bố bản thân đã dần chính phục được mọi trở ngại nhờ niềm đam mê với nghề.

Trong bốn tháng trước cuộc thi, Gu thức dậy từ 6h sáng mỗi ngày và làm việc đến tận khuya. “Tôi tin chắc rằng các cô gái có thể làm tốt những vị trí được mặc định rộng rãi là dành cho nam giới. Mặc khác, giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn khác cho nhiều học sinh muốn nổi bật. Nó có thể giúp mọi người tìm thấy những gì phù hợp với họ cho sự phát triển trong tương lai”, cô nhấn mạnh.

Câu chuyện của Gu tạo cơn sốt trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với hơn 200 triệu lượt đọc và hơn 22.000 bình luận tính đến ngày 1/7. Nhiều người ca ngợi cô gái tuổi teen vì đã phá bỏ định kiến về giới tính cũng như định kiến đối với giáo dục nghề nghiệp.

“Đối với những vấn đề không đòi hỏi cơ bắp lớn để giải quyết, nam và nữ giới đều có xuất phát điểm giống nhau. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc một người có sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức hơn hay không”.

“Thật là một cô gái dũng cảm và tuyệt vời. Một người có thể thành công trong một lĩnh vực nào đó không phụ thuộc vào giới tính. Bạn sẽ gặt hái được kết quả miễn là bạn làm việc chăm chỉ”.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trung thành với quan niệm cũ, rằng chỉ có con đường học vấn mới chứng tỏ đẳng cấp con người.

“Đúng vậy, không sao cả khi bạn học kém ở trường cấp hai và không được nhận vào học ở một trường trung học phổ thông. Bạn có thể trở thành một công nhân tuyệt vời sau khi theo học tại trường dạy nghề. Nhưng với tư cách là bậc làm cha làm mẹ, sự khác biệt giữa cổ cồn xanh giỏi (lao động tay chân) và cổ cồn trắng giỏi (nhân viên văn phòng) là mùi của họ. Một người dùng nước hoa chất lượng cao và người kia đầy mùi xăng. Bạn muốn con mình có mùi gì?”, một người bình luận.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.