Nữ quan chức gốc Ukraine được Mỹ nhắm vào vị trí Tổng thư ký NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ứng cử viên hàng đầu được Washington ưu ái để thay thế Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg là bà Chrystia Freeland, hiện là Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Canada, New York Times đưa tin.
Nữ quan chức gốc Ukraine được Mỹ nhắm vào vị trí Tổng thư ký NATO ảnh 1

Bà Chrystia Freeland. Ảnh: Reuters

Nếu bà Freeland trúng cử, đây sẽ là lần đầu tiên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có lãnh đạo nữ.

Ngoài Phó Thủ tướng Canada, các ứng viên tiềm năng khác là Thủ tướng Estonia – bà Kaja Kallas, Tổng thống Slovakia – bà Zuzana Caputova và cựu Tổng thống Croatia – bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Danh sách ứng cử viên nặng ký do New York Times cung cấp giống với báo cáo của nhiều tờ báo khác hồi đầu năm nay.

Lãnh đạo đương nhiệm của NATO – ông Stoltenberg theo kế hoạch sẽ rời nhiệm sở vào ngày 30/9, nhưng nhiệm kỳ của ông đã bị kéo dài đến cuối năm 2023 trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

NATO vẫn còn vài tháng để chọn tổng thư ký, và những cái tên trước đó thậm chí có thể sẽ không xuất hiện trong cuộc thương lượng giữa các thành viên của khối, quan chức NATO giấu tên nói với New York Times. Dù vậy, bà Freeland vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thư ký NATO, vì được Mỹ ủng hộ.

New York Times viết: “Quan điểm của các ứng viên về vấn đề Ukraine sẽ là một tiêu chuẩn quan trọng.” Bà Freeland có mẹ là người Ukraine, được biết đến với lập trường ủng hộ Kiev mạnh mẽ.

Bà là cháu gái của Michael Chomiak, được New York Times mô tả là "người nhập cư Canada". Trong Thế chiến II, ông từng tham gia vào phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraine.

Theo New York Times, RT
MỚI - NÓNG