Ba tên tuổi lớn nhất của chính trị Mỹ ganh đua quyết liệt ở Pennsylvania

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói với cử tri ở Pennsylvania rằng nước Mỹ sẽ gánh hậu quả “trong nhiều thập kỷ” nếu đảng Dân chủ thất bại ở bang này trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, trong khi đảng Cộng hoà, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến thắng lớn ở đây.
Ba tên tuổi lớn nhất của chính trị Mỹ ganh đua quyết liệt ở Pennsylvania ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên thống đốc Pennsylvania Mehmet Oz trong cuộc vận động cử tri ngày 5/11. (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/11, những cái tên lớn nhất hiện nay trong chính trị Mỹ - ông Biden, ông Trump và cựu Tổng thống Barack Obama – đều đến Pennsylvania với hy vọng thay đổi cán cân giữa Thống đốc John Fetterman của đảng Dân chủ với đối thủ Mehmet Oz, một bác sĩ nổi tiếng.

“Hỡi các bạn, 3 ngày, 3 ngày nữa là đến một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Kết quả sẽ định hình đất nước của chúng ta trong mấy thập kỷ tới, và sức mạnh định hình kết quả đó đang nằm trong tay các bạn”, ông Biden nói trước những người ủng hộ tại ĐH Temple ở Philadelphia.

“Đó là lựa chọn. Lựa chọn giữa hai phiên bản hoàn toàn khác nhau cho nước Mỹ”, ông nói.

Tại cuộc vận động ở Latrobe, phía Đông Nam Pittsburgh, ông Trump nêu ra hàng loạt bất mãn với đảng Dân chủ, từ cách ứng phó với lạm phát đến các chương trình giáo dục mà lực lượng ủng hộ cho là quá cấp tiến.

“Nếu các bạn muốn chặn hành động phá hại nước ta và cứu Giấc mơ Mỹ, đến thứ Ba các bạn phải bỏ phiếu cho đảng Cộng hoà”, ông Trump nói.

Các cố vấn nói rằng ông Trump đang chuẩn bị ra tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử giữa kỳ lần này. Ông vẫn tiếp tục cho rằng thất bại của ông hồi năm 2020 là hậu quả của sự gian dối trên diện rộng.

Các cuộc thăm dò cho thấy một số lượng đáng kể cử tri đồng ý với cáo buộc này.

“Chúng ta sẽ lấy lại toà nhà đẹp đẽ đó”, ông Trump nói về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Phát biểu với những người ủng hộ ở Pittsburgh, ông Obama cảnh báo rằng cuộc tấn công mang động cơ chính trị vào chồng chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là hậu quả của những phát biểu thù hận.

“Thói quen hạ bệ đối thủ chính trị bằng cách nói những điều điên rồ tạo ra một không khí nguy hiểm”, ông Obama nói, nhưng không nhắc hẳn tên đảng Cộng hoà.

Phe Cộng hoà cũng cáo buộc đảng Dân chủ dính vào bạo lực chính trị, khi khuyến khích đợt biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc năm 2020. Ngày 6/11, đảng Cộng hoà cáo buộc phe Dân chủ không thể giữ trọng tâm vào chống lạm phát và tội phạm.

Cuộc đua giữa hai đối thủ Fetterman-Oz Senate là một trong 3 cuộc cạnh tranh quan trọng nhất, cùng với hai cuộc đua ở Georgia và Nevada, để quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giữ được đa số mong manh ở Thượng viện hay không, và sẽ có tác động lớn đến cơ hội thành công của những ứng viên được ông Biden đề cử vào các ghế trong nội các và Toà án tối cao.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Cộng hoà sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Thượng viện vẫn ở thế giằng co. Việc kiểm soát được một trong hai viện này sẽ trao quyền để đảng Cộng hoà chặn các chương trình của Tổng thống Biden hoặc tiến hành những cuộc điều tra tai hại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG