Lạng Sơn:

Nữ quái bán 3 phụ nữ vào ổ mại dâm ở Trung Quốc

“Nữ quái” Chi tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL
“Nữ quái” Chi tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL
TPO - Từng là gái mại dâm ở bên kia biên giới, Chi kết nối với phần tử xấu ở Trung Quốc lừa bán các cô gái nhẹ dạ, cả tin rồi bán sang các động mại dâm ở Quảng Tây (Trung Quốc).

Sáng 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thi Thị Hoa Chi (SN 1994), trú tại thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, Chi từng là gái mại dâm hoạt động ở Trung Quốc nên kết nối với A Xéng (người Trung Quốc) thiết lập đường dây buôn bán người. Từ tháng 6 đến tháng 11/2015, bằng các thủ đoạn lừa phỉnh, Chi đã dẫn dắt 3 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc rồi bán vào động mại dâm lấy trên 35.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) để tiêu xài.

Sau hơn một năm nơi đất khách quê người, các bị hại đã trốn về Việt Nam đồng thời tố cáo hành vi buôn người của Chi. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ thủ đoạn, hành vi phạm tội của nữ quái này.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thi Thị Hoa Chi 14 năm tù; đồng thời yêu cầu bồi thường những tổn thất cho các bị hại theo quy định.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.