Nữ binh sỹ người Đức tử trận khi đấu súng với IS

Các nữ binh thuộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)
Các nữ binh thuộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)
TPO - Một nữ binh sỹ người Đức đã tử trận khi sát cánh cùng lực lượng người Kurd chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/3 cho biết.

Theo giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, nữ binh sỹ người Đức ở độ tuổi 20 đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn Tal Tamr, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria.

Nữ binh sỹ Đức (hiện chưa công bố danh tính) là người phương Tây thứ 3 thiệt mạng khi sát cánh cùng lực lượng người Kurd chiến đấu chống phiến quân IS ở Syria.

Trước đó, binh sỹ Konstandinos Erik Scurfield đến từ Anh và Ashley Johnston đến từ Australia đều thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phiến quân IS ở tỉnh Hasakeh.

Cũng theo SOHR, ít nhất 40 chiến binh người Kurd và các tay súng IS đã thiệt mạng trong trận chiến ở Tal Tamr.

Chính quyền Berlin đã xác nhận cái chết của nữ binh sỹ trẻ người Đức vào đúng dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Phụ nữ chiếm 35% lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) với 7.000 người được đào tạo giống như các tay súng là nam giới trong cuộc chiến chống IS.

Theo PressTV
MỚI - NÓNG