Nữ bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc giảm đau

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nơi chị Lan tử vong
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nơi chị Lan tử vong
TPO - Chiều 16/5, bác sỹ Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Lan ở xã Vĩnh Phước A (Gò Quao, Kiên Giang) tử vong vào ngày 13/5 là do bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc giảm đau.

Theo Bác sỹ Khanh, trường hợp này bệnh viện đã làm đúng quy trình, còn việc bệnh nhân tử vong là rủi ro không lường trước được. “Kết luận chính thức còn phải chờ kết quả giám định pháp y của Công an và Hội đồng chuyên của Sở Y tế”, ông Khanh cho biết.

Trước đó, sáng 13/5, chồng chị Lan là ông Trịnh Thanh Chí chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang trong tình trạng người bị sốt, mệt mỏi.

Tại đây, sau khi thăm khám và đo điện tim. “Bác sỹ nói nhịp tim vợ tôi đập nhanh và sau khi điều dưỡng đến tiêm thuốc thì vài phút sau vợ nôn ói, co giật rồi tử vong. Tình trạng bệnh đơn giản như thế mà để vợ tôi như thế thì khó chấp nhận được. Tôi yêu cầu phải làm rõ chuyện này”, ông Chí bức xúc nói.

MỚI - NÓNG