NSƯT Chí Trung nói gì khi lên chức giám đốc nhà hát?

NSƯT Chí Trung nói gì khi lên chức giám đốc nhà hát?
TPO - “Sao cũng khán phòng, khu làm việc ấy mà sớm nay thấy "mênh mông" đến lạ kỳ? Có lẽ bởi gánh nặng trách nhiệm mà Anh tôi, Giám đốc Trương Nhuận đã âm thầm gánh vác trong 5 năm qua hôm nay được chia sẻ sang cho tôi, một vinh dự nhưng cũng đầy trách nhiệm"- nghệ sĩ Chí Trung tâm sự.

Những dòng tâm sự của nghệ sĩ Chí Trung trong ngày đầu nhận quyết định Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (từ ngày 1/6) thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Anh viết: “Hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay vào lớp...ớ ơ… Không giống như lời bài hát, chả có mẹ dắt tay, cũng không có ngôi trường nào cả mà chỉ có "Ngôi nhà thân yêu", nơi tôi làm việc và trưởng thành đã 39 năm - Nhà hát Tuổi Trẻ!

Làm lãnh đạo một đơn vị nghệ thuật trong thời điểm này là dễ nhất mà cũng là...khó nhất.

DỄ... bởi chẳng cần làm gì thì sẽ không sai, cứ ngồi một chỗ trong phòng máy lạnh và chờ khán giả hồi tâm quay trở lại "Thánh đường nghệ thuật", nhìn diễn viên chạy đi làm phim, bán quần áo qua mạng để kiếm miếng ăn hàng ngày... và thở dài.

KHÓ nhất bởi nói theo ngôn ngữ đời sống là "Đang kinh doanh một ngành nghề mà trong thời điểm này xã hội chưa ai cần!"

Nói như vậy không phải để bi quan nhưng đúng là ở thời điểm này, con người ta "Không thể không ăn, không thể không uống, không thể không yêu nhưng hoàn toàn có thể... KHÔNG ĐẾN RẠP!"

Nhưng tôi tin rằng với tinh thần Nhà hát Tuổi Trẻ, với thương hiệu mà các thế hệ đi trước dày công vun đắp, với tinh thần đoàn kết đã trở thành truyền thống... Anh em chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này!

"Mưu sự tại Nhân, thành sự là bởi... Khán giả". Xin các bạn đừng quay lưng với chúng tôi!

200 cán bộ nghệ sỹ của nhà hát quyết tâm sẽ không phụ lòng tin yêu của các bạn!”.

Những tâm sự, trăn trở của nghệ sĩ Chí Trung ngay lập tức nhận được sự chia sẻ, động viên của đông đảo khán giả, người hâm mộ.

NSƯT Chí Trung nói gì khi lên chức giám đốc nhà hát? ảnh 1 Một trong số những bình luận của khán giả, người hâm mộ trên trang cá nhân của nghệ sĩ Chí Trung.

Ngày 31/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho NSƯT Chí Trung, thay giám đốc Trương Nhuận đã đến tuổi nghỉ hưu. Nghệ sĩ Chí Trung sẽ điều hành Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lý do NSƯT Chí Trung được bổ nhiệm Quyền Giám đốc bởi anh bị thiếu mấy tháng tuổi so với quy định của Nhà nước về việc bổ nhiệm cán bộ.

Nghệ sỹ Chí Trung sinh 1961, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong các vở như: Romeo trong "Romeo và Juliet", Đôn sứt trong "Lời thề thứ 9", Tạ Quay trong "Trò đời"…

Bên cạnh đó, anh còn “đóng đinh” với vai Táo Giao thông trong chương trình Táo quân. Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.