NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung hội ngộ dàn nghệ sĩ ‘Đời cười’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSƯT Chí Trung chia sẻ đang về cảm xúc “mênh mang” chờ đợi hội ngộ dàn nghệ sĩ đời đầu tham gia "Đời cười" - thương hiệu hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ thành công đầu những năm 2000.

Đời cười tuyển chọn là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động mừng 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ. Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến thông báo chương trình gồm các tiểu phẩm đặc sắc, quy tụ các nghệ sĩ từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên của series hài kịch Đời cười ra mắt hơn 20 năm trước.

Dàn nghệ sĩ đứng chung trên sân khấu Nhà hát Lớn tối 9/4 đều là những gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ như NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Phương, Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Bình, Quang Ánh, Thanh Dương...

NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung hội ngộ dàn nghệ sĩ ‘Đời cười’ ảnh 1

NSƯT Chí Trung hồi hộp chờ hội ngộ dàn nghệ sĩ tham gia những series Đời cười đầu tiên.

Bên cạnh lễ kỷ niệm trang trọng vào 10/4, Nhà hát Tuổi trẻ dành hai suất diễn đặc biệt cho hai vở diễn hướng về tuổi trẻ. Nhạc kịch Trại hoa vàng được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn NSƯT Ánh Tuyết dàn dựng, từng giành huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc Toàn quốc 2021.

NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung hội ngộ dàn nghệ sĩ ‘Đời cười’ ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí Thư T.Ư Đoàn và đoàn đại biểu dự đại hội trong đêm đầu tiên công diễn Sống mãi tuổi 17. Ảnh: CHÂU LINH.

Sống mãi tuổi 17 (kịch bản Lưu Quang Vũ), đạo diễn Sĩ Tiến dàn dựng là tác phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Vở diễn được dựng mới từ bản diễn đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, từng giành huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 1980.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ chiều 21/3 tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn chúc mừng những thành tựu đáng kể của Nhà hát Tuổi trẻ. Là khán giả theo dõi sân khấu từ lâu, gần đây anh Thái An ấn tượng với cách tiếp cận của Nhà hát với khán giả trẻ. Có thể kể tới việc đưa yếu tố trẻ vào vở Ai là thủ phạm (kịch bản Lưu Quang Vũ).

NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung hội ngộ dàn nghệ sĩ ‘Đời cười’ ảnh 3

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo, T.Ư Đoàn chúc mừng nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

“Có những vấn đề, vở kịch còn nguyên giá trị tới ngày nay, đặc biệt được Nhà hát đưa lên sân khấu một cách gần gũi với giới trẻ”, anh Nguyễn Thái An nói.

Anh nhắc lại sự hợp tác gần đây của T.Ư Đoàn với Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng Sống mãi tuổi 17 - công diễn hai đêm cho 981 đại biểu dự ĐH Đoàn thưởng thức. Vở diễn để lại ấn tượng mạnh, được đại biểu nhắc đến như ví dụ để lan tỏa tư tưởng, tinh thần của thanh niên.

NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung hội ngộ dàn nghệ sĩ ‘Đời cười’ ảnh 4

Vở Sống mãi tuổi 17 làm nổi bật hình tượng người thanh niên sớm giác ngộ cách mạng Lý Tự Trọng. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn sắp tới hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ chặt chẽ hơn, nhằm đưa sân khấu tới đông đảo thanh thiếu niên, đặc biệt lan tỏa nhiều hơn tới khán giả trẻ ở các tỉnh vùng sâu, xa.

Anh Nguyễn Thái An đánh giá cao các gương mặt trẻ tiêu biểu của Nhà hát Tuổi trẻ như Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang... năng nổ, đồng hành với T.Ư Đoàn trong nhiều sự kiện điểm nhấn của Tháng thanh niên năm 2023.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam NSND Thúy Mùi đánh giá Nhà hát Tuổi trẻ với 45 năm phát triển sở hữu khối lượng tác phẩm không thua kém bất kể nhà hát nào. “Nhà hát có thể tự hào về thương hiệu, chất lượng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên”, NSND Thúy Mùi nói.

MỚI - NÓNG