Hà Nội mạnh tay đầu tư cho văn hóa

TPO - Tại hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" khai mạc sáng 21/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư phát triển, bảo tồn giá trị văn hóa. 

Hội thảo khoa học Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại là diễn đàn để các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến đưa ra các luận cứ khoa học, các giải pháp giúp cho thành phố Hà Nội phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Hà Nội mạnh tay đầu tư cho văn hóa ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: MINH AN.

Phát biểu khai mạc hội thảo sáng 21/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: "Hội thảo là sự tiếp nối, kế thừa và vận dụng những kết quả của các hội nghị, hội thảo khoa học vào thực tiễn cuộc sống đang diễn ra hết sức sôi động trên địa bàn thành phố. Đồng thời tiếp tục làm rõ tư tưởng chỉ đạo coi văn hóa là động lực, là nguồn lực xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu trong nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa là động lực, là một trong các nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ Thành phố đều ban hành chương trình riêng về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh.

Thành phố đã dành nguồn lực đầu tư ba lĩnh vực: Y tế, giáo dục - đào tạo và văn hóa giai đoạn 2022–2025 và các năm tiếp khoảng 49.200 tỷ đồng. Trong 2 năm 2021-2022, đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo 181 di tích, trong đó có 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 114 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp thành phố.

Được biết, Hà Nội sẽ dành tới 14.029 tỷ đồng để thực hiện tu bổ, tôn tạo 579 di tích, trong đó ưu tiên cho các di tích đã được xếp hạng đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, cần bảo vệ khẩn cấp, các di tích đã được xếp hạng có giá trị cao, đang xuống cấp các hạng mục gốc, hư hỏng cấu kiện, kiến trúc và di tích cần phát huy điểm đến gắn với việc phát triển du lịch, nhằm phát huy giá trị, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng mong mỏi nhận được sự đồng hành, tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu bằng luận cứ khoa học, trách nhiệm và tình cảm đối với Thủ đô về vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển.

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị tiếp tục làm rõ hơn nội hàm và giải pháp phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Trong năm 2023, thành phố triển khai đồng thời 3 nội dung quan trọng: Xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, lập Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Đây là cơ hội đặc biệt quan trọng để nhìn nhận, đánh giá một cách tổng thể, toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế, chính sách phát triển, định vị các không gian phát triển, chú trọng đến không gian văn hóa, huy động các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.

Hà Nội mạnh tay đầu tư cho văn hóa ảnh 2

Hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng, phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ảnh: MINH AN.

Thay mặt ban tổ chức hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết BTC nhận được 70 tham luận có hàm lượng khoa học cao, giàu giá trị thực tiễn và đầy tâm huyết của các nhà quản lý, chuyên gia.

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh những nhóm vấn đề cần được thảo luận, làm rõ.

Thứ nhất: luận cứ khoa học về đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Thứ hai: Nhận diện các nguồn lực Văn hóa.

Thứ ba: Các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị của Thủ đô di sản. Thứ tư: Các nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách, phân cấp phân quyền...

"Chúng tôi tin tưởng hội thảo đạt mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ban, ngành của thành phố trong triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, phát huy mạnh mẽ truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần chủ động sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào và ý chí, khát vọng phát triển của cán bộ và nhân dân Thủ đô...", ông Hà Minh Hải phát biểu.

Hơn 300 chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tỉnh, thành phố địa phương trong Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô tham gia thảo luận trong cả ngày 21/3.

Bên cạnh không gian hội thảo, BTC sắp đặt không gian trưng bày giới thiệu văn hóa, làng nghề Hà Nội.

Tin liên quan