Nông nghiệp công nghệ cao lên phố núi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đó là nhóm 6 người bạn dù đang có công việc ổn định ở phố vẫn bỏ công sức tiền bạc gầy dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở vùng núi quê mình.

Sau gần 1 năm thử nghiệm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao và bước đầu gặt hái nhiều thành công, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Quế Sơn (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) hiện đã tiến hành nhân rộng quy mô hợp tác xã, tiến tới sản xuất những sản phẩm nông nghiệp mới.

Nông nghiệp công nghệ cao lên phố núi ảnh 1

Nguyễn Quang Anh Kiệt chăm sóc lứa dưa lưới sắp vào mùa thu hoạch

Năm 2020 anh Nguyễn Quang Anh Kiệt - Chủ tịch HĐTV HTX cùng 6 “người anh em” quyết định đầu tư canh tác, trồng trọt những sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại núi rừng Quế Sơn với mong muốn tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Anh Kiệt chia sẻ: “Gần 2 năm trước tôi quyết định bỏ công việc kỹ sư cơ năng tại Công ty Cao su Đà Nẵng để về mảnh đất Quế Sơn khởi nghiệp bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao với việc trồng dưa lưới. Sau thành công của dưa lưới, tôi cùng các cộng sự đã tiến hành làm rau thủy canh bằng việc tham khảo, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm tại những vườn rau quả tiêu chuẩn ở Đà Lạt và các nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới”.

Nông nghiệp công nghệ cao lên phố núi ảnh 2

Về cơ duyên bỏ công nghiệp sang làm nông nghiệp, anh Kiệt, kể: “Mỗi cuối tuần về nhà vợ, tôi thường đi qua khu đất này và thấy có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Sau nhiều lần tìm hiểu, đề xuất ý tưởng với mấy anh em thân thiết, tôi quyết định xin phép chính quyền địa phương và thuê đất để thực hiện đam mê phát triển nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên tại vùng đất Quế Sơn quê vợ”.

Sản phẩm chủ lực tại HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quế Sơn hiện đang là dưa lưới. Mỗi tháng, HTX đáp ứng cho thị trường tiêu dùng Quảng Nam, Đà Nẵng khoảng 600kg dưa lưới sạch, đạt chuẩn VietGAP, với 3 dòng dưa lưới chính Inthanon Hà Lan, King Khang Nguyên và Queen Khang Nguyên. Mỗi quả có trọng lượng dao động từ 1,2 đến hơn 2kg tùy dòng. Ngoài ra, HTX canh tác các loại rau thủy canh có xuất xứ từ nước ngoài như xà lách, rau cải, rau cần tây, bắp cải,… và nhiều giống rau quả, trái cây nổi bật khác. Tất cả đều được trồng dựa trên tiêu chuẩn VietGAP và theo quy trình tự động hóa hoàn toàn, hầu hết các công đoạn đều thao tác trên ứng dụng của điện thoại thông minh. Các sản phẩm của HTX đã thu hút sự quan tâm tại các buổi trưng bày, triển lãm sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Nam.

Để xây dựng các dòng sản phẩm nông nghiệp sạch mang dấu ấn địa phương, chính quyền thị trấn Đông Phú đã đề xuất cho HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quế Sơn thuê thêm 8ha đất để phát triển thêm mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Trước đó, vào năm 2020, chính quyền nơi đây đã hỗ trợ cho HTX thuê gần 1,5ha đất để khởi nghiệp.

Anh Kiệt bày tỏ: “HTX triển khai hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con, sẵn sàng hỗ trợ vật chất, tinh thần cho những hộ dân tại địa phương có cùng đam mê. Điển hình là hướng dẫn bà con cải tạo đất, cách chọn giống, cách làm hệ thống tưới tiêu đạt chuẩn,…”

MỚI - NÓNG