Nông dân lại thiệt hại vì xuống giống sớm

Lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn.
Lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn.
TPO - Trước tình trạng lúa đang được giá, nông dân ở Sóc Trăng xuống giống sớm bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Tuy nhiên, hàng trăm hécta lúa đã thiệt hại vì nhiễm mặn.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, đến giữa tháng 5/2016, các địa phương ở tỉnh Sóc Trăng mới xuống giống vụ lúa hè thu nhưng vì lúa đang có giá. Đồng thời, nước ở một số tuyến kênh chưa nhiễm mặn nên nông dân ở một số địa phương của huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm đã bơm nước vào ruộng để xuống giống với hi vọng có một vụ lúa thắng lợi. Tuy nhiên, đến nay, nhiều diện tích lúa đã thiệt hại vì nhiễm mặn.

Chị Thạch Thị Oanh ở ấp 21, xã Thạnh Tân, Thạnh Trị nói: “Gia đình tôi có mấy công ruộng. Hôm rồi thấy có nước ngọt về nên tôi và nhiều hộ đã xuống giống. Ban đầu thấy lúa lên xanh, ai cũng mừng. Nhưng mấy ngày nay do chủ quan nên bơm nước bị nhiễm mặn vào ruộng khiến cho lúa mới hơn chục ngày bị vàng úa và chết rất nhiều. Một số hộ sạ ngay lúc bị nhiễm mặn, lúa không nảy mầm nổi. Biết thế này tôi không xuống giống đâu”.

Nông dân lại thiệt hại vì xuống giống sớm ảnh 1

Còn ở thị xã Ngã Năm, có hàng trăm hécta lúa cũng được nhà nông “tranh thủ” xuống giống nhưng gặp đợt khô hạn và xâm nhập mặn nên bị thiệt hại  rất nhiều, có nơi thiệt hại từ từ 30-100%. Dự báo trong ít ngày tới, nếu tiếp tục nắng hạn, độ mặn không giảm thì khả năng thiệt hại sẽ cao hơn. Nhiều nhà nông cho biết, ước tính sơ bộ mỗi hécta lúa bị hư hỏng, nhà nông chịu thiệt hại khoảng chục triệu đồng. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã khuyến cáo bà con không nên xuống giống sớm mà phải tuân theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, chờ cho đến khi có mưa mới xuống giống.

MỚI - NÓNG