Nơm nớp lo 'giặc lửa' tấn công rừng khộp 'độc nhất vô nhị'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tây Nguyên đang nắng nóng khắc nghiệt khiến một khu rừng khộp "độc nhất vô nhị", với diện tích hơn 115.500 héc-ta, đối diện nguy cơ bị "giặc lửa" tấn công.

Các tỉnh Tây Nguyên đang vào mùa khô khốc liệt, kéo dài, không chỉ gây ra tình trạng hạn hán mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong đó có Vườn QG Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Đây là khu rừng khộp “độc nhất vô nhị”, với diện tích hơn 115.500 héc-ta nằm trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Nơi đây có nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm.

Nơm nớp lo 'giặc lửa' tấn công rừng khộp 'độc nhất vô nhị' ảnh 1

Khu rừng khộp Vườn QG Yok Đôn đang trụi lá

Lãnh đạo Vườn QG Yok Đôn cho biết, do biến đổi khí hậu nên thời tiết nhiều năm nay có diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng khô hanh kéo dài. Trong vườn, diện tích rừng khộp chiếm 92,33% tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải đều.

Đặc điểm của kiểu rừng này là rụng lá gần như hoàn toàn vào mùa khô, thảm thực bì chủ yếu: Trảng cỏ, cây bụi, lau lách…, nên khô rất nhanh trong những tháng mùa khô. Do đó, rừng khộp được xem là trọng điểm cháy rừng, có nguy cơ cháy cao nhất vào mùa khô.

Theo lãnh đạo Vườn QG Yok Đôn, nguyên nhân chính để các vụ cháy rừng xảy ra phần lớn là do con người dùng lửa dưới nhiều hình thức (đốt dọn nương rẫy; việc dùng lửa bất cẩn của người đi ngang khu rừng; lâm tặc đốt lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, khai thác lâm sản trái phép...).

Nơm nớp lo 'giặc lửa' tấn công rừng khộp 'độc nhất vô nhị' ảnh 2

Lực lượng bảo vệ rừng xử lý thực bì

Để phòng chống "giặc lửa", Vườn QG Yok Đôn chủ động công tác phòng là chính bằng việc phát dọn, đốt thực bì có kiểm soát; tạo đường băng cản lửa; thậm chí xây dựng phương án diễn tập để ứng biến nếu có tình huống thật xảy ra…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, trên địa bàn đã bước vào mùa khô, thời tiết nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, đặc biệt tại các huyện như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo, Cư M’gar, M’đrắk... Nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Dự báo trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng rất cao. Do đó, đơn vị đã và đang triển khai các biện phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra theo phương châm 4 tại chỗ và 4 sẵn sàng.

Nơm nớp lo 'giặc lửa' tấn công rừng khộp 'độc nhất vô nhị' ảnh 3

Thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời tiết diễn biến rất phức tạp. Địa hình rừng núi, xa dân cư nên việc tiếp cận rất khó nếu có cháy rừng xảy ra. Chưa kể, các khu vực giáp ranh rừng, bà con canh tác nương rẫy… Do đó, chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền bà con hạn chế đốt nương rẫy. Nếu xử lý thực bì thì bà con phải làm cẩn thận, tránh để cháy lan.

MỚI - NÓNG