Đại biểu Quốc hội:

‘Nội dung đưa vào luật Đất đai phải tránh đa nghĩa‘

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại biểu Quốc hội Lê Đào An Xuân (Phú Yên) đề nghị trong sửa đổi Luật Đất đai lần này cần hết sức quan tâm đến các câu từ, nội dung đưa vào luật để tránh đa nghĩa, dẫn đến những sai sót trong quá trình thi hành pháp luật.

Sáng 14/11, tranh luận với các đại biểu trong phiên thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi, ĐBQH Lê Đào An Xuân (Phú Yên) nêu những khó khăn trong quy định hiểu và áp dụng luật.

‘Nội dung đưa vào luật Đất đai phải tránh đa nghĩa‘ ảnh 1

ĐBQH Lê Đào An Xuân (Phú Yên) cho biết, nhiều công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường cũng xin nghỉ việc. Ảnh: Như Ý

Theo đại biểu, một số quy định đang hiểu và áp dụng nhiều nghĩa khác nhau; mỗi địa phương hoặc từng hồ sơ cũng có nhiều cách áp dụng khác nhau trong một điều luật.

Điều này dẫn đến tình trạng người sử dụng luật sẽ thực hiện theo cách có lợi cho mình nhất, an toàn cho mình nhất, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Do đó, bà Xuân đề nghị trong sửa đổi Luật Đất đai lần này cần hết sức quan tâm đến các câu từ, nội dung đưa vào luật để tránh đa nghĩa, dẫn đến những sai sót trong quá trình thi hành pháp luật.

“Trong những ngày qua, trên nghị trường Quốc hội, các đại biểu nhắc nhiều đến việc viên chức, công chức ngành y tế, giáo dục có sự dịch chuyển bởi vì các cơ chế, chính sách không phù hợp. Nhưng có một hiện thực chưa được nhắc đến, đó là công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường cũng có một tỷ lệ dịch chuyển lớn… Tuy vậy, kể cả người đã nghỉ, đã chuyển công tác hay những người còn ở lại vẫn có một nỗi băn khoăn không biết hồ sơ mình đang xử lý có những sai sót gì hay không, hay là vài mươi năm nữa mới phát hiện sai sót”, bà Xuân bày tỏ.

Theo nữ đại biểu, đây là một áp lực pháp lý rất lớn mà cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường đang phải chịu.

“Ngoài doanh nghiệp, ngoài người sử dụng đất, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường rất mong Luật Đất đai được sớm sửa đổi theo hướng nhanh nhất và phù hợp với thực tiễn nhất”, bà Xuân nói.

Từ những bất cập trên, nữ đại biểu đoàn Phú Yên kiến nghị Chính phủ khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi ngay các vướng mắc hiện nay để trong 2 năm tới để đất đai không kiềm chế sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như không mất thêm cán bộ.

"Đất đai vốn không tự phức tạp, nhưng với những tác động, các mối quan hệ qua lại đã làm cho nó "biến dạng", trở nên nhạy cảm, phức tạp và đôi khi "nóng", "sốt", mà cứ nghĩ đến đất, giá đất, nhiều người muốn sở hữu nó cứ "lạnh" hết cả người", đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi.

MỚI - NÓNG