Có 14 kết quả :

Hai đồng chủ nhân Giải Nobel Y học năm 2021.

Hai nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học

TPO - Hai nhà khoa học Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian vừa được xướng tên là những người giành giải Nobel Y học 2021 vì có công phát hiện ra cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác, mở đường cho việc điều chế các loại thuốc giảm đau.
Phác họa chân dung 3 nhà khoa học đạt giải Nobel Y học 2019

Xướng tên 3 nhà khoa học giành giải Nobel Y học

TPO - Chủ nhân của giải Nobel Y học năm nay vừa được xác định là 3 nhà khoa học  William Kaelin Jr, Sir Peter Ratcliffe và Gregg Semenza nhờ công trình nghiên cứu của họ làm sáng tỏ cách tế bào cơ thể người thích ứng với mức độ sẵn có của oxy như thế nào.
Nobel Y học cho 3 người tìm ra đồng hồ sinh học

Nobel Y học cho 3 người tìm ra đồng hồ sinh học

TP - Hôm qua, 3 nhà khoa học Mỹ được xướng tên trong lễ công bố người chiến thắng giải Nobel Y học năm 2017 vì có công phát hiện các cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể. Hai nhà khoa học Jeffrey Hall và Michael Rosbash, công tác tại ĐH Brandeis, và nhà khoa học Michael Young tại ĐH Rockefeller, chia nhau giải thưởng danh giá.
GS Yoshinori Ohsumi - chủ nhân giải Nobel Y học 2016. Ảnh: AP.

Khám phá tế bào tự ăn, người Nhật nhận Nobel Y học

TP - Nhà sinh học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi hôm qua đạt giải Nobel Y học năm 2016 nhờ công trình khám phá quá trình tế bào tự ăn rồi tự tái tạo các thành phần của chúng. Nếu bị gián đoạn, cơ chế này có thể gây ra một số chứng bệnh như tiểu đường, liệt rung (Parkinson)…
Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học năm 2015. Ảnh: Guardiana.

Người thử thuốc rụng hết răng nhận Nobel Y học

TP - Mang nhiệm vụ tìm ra thuốc chống sốt rét trong một dự án bí mật liên quan chiến tranh Việt Nam, nhà khoa học nữ Trung Quốc Tu Youyou tự mình dùng các loại thuốc đến mức rụng hết răng. Hôm qua, bà Tu cùng hai nhà khoa học Ireland và Nhật Bản thắng giải Nobel Y học 2015.
Cặp vợ chồng May-Britt và Edvard Moser

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Y học 2014

TPO - Ba nhà khoa học là John O’Keefe, May-Britt Moser và Edvard Moser đã trở thành những chủ nhân của giải thưởng Nobel Y học năm 2014 vì việc khám phá ra các tế bào hợp thành hệ thống định vị (GPS) bên trong bộ não.
Trí tuệ toàn cầu hội tụ tại Lindau

Trí tuệ toàn cầu hội tụ tại Lindau

TP - Cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 64 giữa 37 nhà khoa học đoạt giải Nobel với 600 nhà nghiên cứu trẻ đến từ 80 quốc gia trên thế giới diễn ra từ 30/6 đến 4/7 tại thành phố Lindau, CHLB Đức. Các nhà khoa học đã thuyết trình về những nghiên cứu, xu hướng mới nhất trong lĩnh vực y học, sinh học và chăm sóc sức khỏe. 
Giáo sư đoạt Nobel Y học đến giảng tại Việt Nam

Giáo sư đoạt Nobel Y học đến giảng tại Việt Nam

TP - Giáo sư Harald zur Hausen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức, đoạt giải Nobel Y học năm 2008, sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 -11 và Hà Nội ngày 30 -11 để tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á.
Ba nhà nghiên cứu giành giải Nobel Y học 2011

Ba nhà nghiên cứu giành giải Nobel Y học 2011

TPO- Mùa Nobel 2011 chính thức bắt đầu chiều nay, 3 - 10, với giải thưởng Nobel Y học thuộc về ba nhà nghiên cứu người Mỹ, Pháp và Canada với những đóng góp xuất sắc của họ trong công trình khoa học về hệ thống miễn dịch.