Hai nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học

0:00 / 0:00
0:00
Hai đồng chủ nhân Giải Nobel Y học năm 2021.
Hai đồng chủ nhân Giải Nobel Y học năm 2021.
TPO - Hai nhà khoa học Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian vừa được xướng tên là những người giành giải Nobel Y học 2021 vì có công phát hiện ra cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác, mở đường cho việc điều chế các loại thuốc giảm đau.

Phát hiện của họ “giúp giải thích cách thức hệ thống thần kinh của con người phát đi các tín hiệu đối với nhiệt độ nóng-lạnh và xúc giác. Các kênh ion được xác định là quan trọng đối với nhiều quá trình sinh lý và tình trạng bệnh tật", Hội đồng Nobel tại Viện Karolinka cho biết.

“Kiến thức này đang được sử dụng để phát triển nhiều phương pháp điều trị bệnh, bao gồm các bệnh đau mãn tính”, Hội đồng cho biết.

Hai nhà khoa học sẽ chung nhau giải thưởng trị giá 10 triệu crown Thuỵ Điển (tương đương 1,15 triệu USD).

Ra đời từ năm 1901, giải thưởng Nobel danh giá vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp và phát hiện lớn trong các lĩnh vực khoa học, văn học và hoà bình. Giải thưởng kinh tế được bổ sung sau đó, với giải đầu tiên được trao vào năm 1969.

Giải Nobel Y học năm nay gây chú ý khi đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành khắp thế giới. Nhiều dự đoán cho rằng những người có công tạo ra công nghệ mRNA xứng đáng được vinh danh năm nay. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng những người có công tạo ra vắc-xin chống COVID-19 có thể được trao giải trong những năm tiếp theo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG