Nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Dù lép vế trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất nỗ lực. (ảnh Hữu Phạm từ UAE)
Dù lép vế trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất nỗ lực. (ảnh Hữu Phạm từ UAE)
TPO - Thất bại 2-3 trước UAE không ngoài dự đoán khi đối thủ vượt trội hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nỗ lực của các cầu thủ vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Với việc mới được 15 điểm, UAE sẽ đối diện nguy cơ bị loại nếu để thua hoặc hoà Việt Nam. Đội chủ nhà vì vậy đã tung lực lượng gần như mạnh nhất vào sân, ngoại trừ ngoại binh nhập tịch Caio vì chấn thương.

Hàng tấn công UAE nổi bật với tiền đạo Ali Mabkhout, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 bàn thắng và chân chạy Fabio de Lima.

Bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang-seo gần như giữ nguyên đội hình xuất phát tuyển Việt Nam so với trận gặp Malaysia. Cặp tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam vẫn là Lương Xuân Trường và Hoàng Đức. Bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng-Duy Mạnh được giữ nguyên.

 Nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

UAE vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ khi đối đầu với Việt Nam. (ảnh Hữu Phạm)

Thay đổi quan trọng nhất là việc Công Phượng trở lại ghế dự bị, và Quang Hải vào sân từ đầu. UAE nhanh chóng cho thấy sự vượt trội về thể hình, thể lực cũng như tốc độ. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn bóng ngay khi nhập cuộc. Đội hình tuyển Việt Nam bị đẩy lùi xuống rất sâu.

Trong cả hiệp 1, hàng tiền vệ tuyển Việt Nam gần như không cầm được bóng bởi các cầu thủ UAE áp sát quá nhanh. Sức ép của UAE đã khiến hàng thủ Việt Nam lộ những sơ hở. Bàn mở tỉ số của Ali Salmeen ở phút 32 cho thấy khả năng chớp thời cơ cực nhanh của UAE. Trong tình huống ngã trong vòng cấm đem lại quả penalty ở phút 40, Khalil Ibrahim đã cho thấy tốc độ cực nhanh.

Với bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2 nâng cách biệt lên 3-0, UAE đã chủ động giảm tốc độ tấn công. Điều này tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam giữ được bóng nhiều hơn. Trợ lý Lee Young-jin cũng đưa ra một loạt điều chỉnh như đưa Công Phượng, Đức Huy rồi Văn Toàn, Minh Vương vào sân. Việt Nam nhờ vậy cũng tổ chức tấn công được nhiều hơn.

 Nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Tiến Linh có pha lập công thứ 5 ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. (ảnh Hữu Phạm)

Hai bàn thắng của Tiến Linh và Minh Vương trong hiệp 2 là kết quả những nỗ lực rất đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam để khép lại trận đấu với cách biệt tối thiểu 2-3. Một điểm sáng khác ở trận đấu của Việt Nam hôm qua là màn trình diễn của Hoàng Đức. Tiền vệ Viettel cho thấy đang ngày càng tiến bộ với các tình huống xử lý bóng kỹ thuật, thoát pressing tốt nơi tuyến giữa.

Với việc Úc đánh bại Jordan, Việt Nam đã giành vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, những gì thể hiện trước UAE cho thấy Việt Nam vẫn còn cần rất nhiều nỗ lực khi đối diện với những đối thủ mạnh của châu lục.

MỚI - NÓNG