Nổ lớn ở bán đảo Crimea, Nga đổ lỗi cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cuộc tấn công đã dẫn tới một vụ nổ và hỏa hoạn ở thành phố cảng Feodosia thuộc bán đảo Crimea, Thống đốc Sergey Aksyonov cho biết sáng 26/12.

"Có một cuộc tấn công của đối phương ở Feodosia. Khu vực cảng đã bị đóng cửa", ông Aksyonov viết trên Telegram, và cho biết thêm rằng "các vụ nổ đã dừng lại", nhóm nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. "Cư dân của một số ngôi nhà sẽ được di dời".

Theo báo cáo trên Telegram, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3h30 sáng (theo giờ địa phương) và sau đó là một loạt vụ nổ nhỏ hơn.

Thống đốc Sergey Aksyonov không nêu rõ cụ thể mục tiêu nào đã bị tấn công hoặc có thương vong hay không. Feodosia nằm trên bờ Biển Đen của Crimea.

Những video chưa được xác minh đăng lên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn trong khu vực.

Nguồn: Telegram

Mátxcơva đã nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái, xuồng không người lái và tên lửa để tấn công các mục tiêu trên bán đảo vốn là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trụ sở của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol đã bị tên lửa Ukraine làm hư hại vào tháng 9. Trước đây, Kiev cũng từng nhắm tới các xưởng đóng tàu và tàu chiến Nga hoạt động dọc bờ biển Crimea.

Theo RT
MỚI - NÓNG