Bắc Kinh trải qua tháng 12 lạnh nhất trong hơn 70 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắc Kinh ghi nhận hơn 300 giờ nhiệt độ dưới mức đóng băng trong 2 tuần qua, lập kỷ lục về khoảng thời gian lạnh nhất ở thủ đô của Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu thống kê.
Bắc Kinh trải qua tháng 12 lạnh nhất trong hơn 70 năm ảnh 1

Nhiệt độ ở nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc phá vỡ kỷ lục từng ghi nhận được. (Ảnh: AP)

Nhật báo Bắc Kinh cho biết, khoảng thời gian 2 tuần bắt đầu từ ngày 11/12 có nhiều giờ nhiệt độ dưới mức đóng băng nhất kể từ năm 1951.

Thành phố cũng trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ xuống mức thấp nhất là -10 độ C.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại trong tháng 12, với nhiệt độ trung bình ở nhiều tỉnh thành khác của nước này cũng xuống mức thấp nhất từng ghi nhận được từ năm 1961, AP dẫn số liệu của trung tâm đưa tin.

Nhiệt độ đo được ở các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh, xuống đến mức thấp nhất từng ghi nhận được.

Tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, mức nhiệt thấp kỷ lục -47,9 độ C ghi nhận vào tháng 1/1980 bị phá vỡ vào đầu tháng này.

Tháng 6 năm nay, Bắc Kinh ghi nhận ngày nóng kỷ lục, khi nhiệt độ lên đến 40 độ C.

Theo AP
MỚI - NÓNG