Nợ đọng trên 100 văn bản pháp luật

Nợ đọng trên 100 văn bản pháp luật
TP - Trong 2 ngày 27 và 28/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật. Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế yếu kém, bảo đảm đúng tiến độ xây dựng văn bản pháp luật đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2015 là các bộ, cơ quan ngang bộ phải trình 178 văn bản, gồm 155 văn bản nợ đọng quy định chi tiết 34 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 23 văn bản quy định chi tiết 4 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 53/155 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực được ban hành, đạt 34,19%. Đối với 23 văn bản quy định chi tiết 4 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, hiện các bộ, cơ quan ngang bộ đang nghiên cứu soạn thảo để trình cấp có thẩm quyền ban hành…

Trước tình trạng nợ đọng văn bản còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 trong đó có trình Chính phủ xem xét, thông qua 3 dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dự án Luật về Hội;  Luật Báo chí (sửa đổi), Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về 9 dự án luật và pháp lệnh, trong đó có Dự án Luật về Hội, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Dự án Luật Quy hoạch.

MỚI - NÓNG