Nổ bom liên tiếp rung chuyển hai nhà thờ Hồi giáo Sunni ở Iraq

Iraq thắt chặt an ninh sau các vụ khủng bố đẫm máu. Ảnh: AP
Iraq thắt chặt an ninh sau các vụ khủng bố đẫm máu. Ảnh: AP
TPO - Các vụ tấn công bằng bom liên tiếp đã xảy ra vào hôm nay, ngày 4/1, cùng với mục tiêu là nhà thờ Hồi giáo Sunni và giáo sĩ theo dòng Hồi giáo này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin địa phương cho biết, vụ đánh bom đầu tiên nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Hilla, cách thủ đô Baghdad khoảng 100 về phía Nam.

Giới chức an ninh Iraq xác định một nhóm người đàn ông mặc quân phục đã kích hoạt quả bom được gài sẵn trong nhà thờ.

“Hiện trường cho thấy thiết bị nổ đã được gài sẵn”, một quan chức an ninh Iraq nói, đồng thời cho biết vụ nổ cũng phá hủy một số căn nhà xung quanh nhà thờ.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, một nhà thờ Hồi giáo Sunni tại thị trấn Sinjar cũng rung chuyển sau vụ nổ lớn.

An ninh địa phương xác định, vụ tấn công liên quan đến ba hoặc bốn người đàn ông lạ mặt.

Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 3 người được xác định bị thương trong hai vụ nổ bom trên. Chi tiết về sự việc chưa được giới chức Iraq công bố.

Ngoài ra, cơ quan an ninh Iraq ngày hôm nay cũng cho biết về cái chết của một giáo sĩ Hồi giáo theo dòng Sunni ở thành phố Iskandariya, phía Nam thủ đô Baghdad.

Theo cơ quan an ninh Iraq, vị giáo sĩ này bị phục kích ở gần khu vực ông sinh sống.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về các vụ việc trên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG