THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa lực lượng tinh nhuệ sang Iraq, Syria

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa lực lượng tinh nhuệ sang Iraq, Syria
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang điều động khoảng 3.500 binh sĩ tinh nhuệ hoạt động tại Iraq và 50 lính biệt kích tới Syria.

Lực lượng được coi “mũi nhọn” này sẽ giúp quân đội Iraq đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, thực hiện các chiến dịch tấn công, giải cứu con tin, thu thập thông tin tình báo, đột kích tấn công các thủ lĩnh của IS vào bất kỳ thời điểm nào tại Iraq cũng như bên trong lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây không phải là bước đi leo thang các hoạt động tác chiến trên bộ, mà hành động này thể hiện sự cam kết của Washington đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11/2015, khiến 130 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.


Theo thông báo của Văn phòng báo chí Vatican ngày 2/1, hiệp ước lịch sử giữa Tòa thánh và Palestine được ký kết ngày 26/6/2015 bắt đầu chính thức có hiệu lực. Thỏa thuận này được ký kết sau khi Vatican chính thức công nhận Palestine là một nhà nước hồi tháng 2/2013. Đại diện của Tòa thánh cho biết thỏa thuận trên bao gồm những "vấn đề cối lõi của đời sống và hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Palestine."


Ngày 2/1, liên minh các nước Arập do Saudi Arabia đứng đầu không kích lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen suốt 9 tháng qua đã công bố chấm dứt lệnh ngừng bắn bắt đầu hôm 15/12/2015 song thường xuyên bị cả 2 phía vi phạm. Hãng thông tấn SPA dẫn tuyên bố của liên minh nêu rõ: "Lãnh đạo liên minh ủng hộ tính hợp pháp tại Yemen thông báo chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Yemen, bắt đầu từ 14 giờ ngày 2/1".


Sau 14 giờ đọ súng quyết liệt, vụ tấn công vào căn cứ không quân Pathankot ở Punjab, Bắc Ấn Độ hôm 2/1 đã chấm dứt khi toàn bộ các tay súng đã bị tiêu diệt. Ít nhất 4 nhân viên lực lượng không quân Ấn Độ và một nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ tấn công này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Hôm nay những kẻ thù của nhân loại, những kẻ muốn chống lại tiến bộ của Ấn Độ, đã cố gắng phá hủy một căn cứ không quân quan trọng của các lực lượng quốc phòng Ấn Độ. Tôi hoan nghênh các lực lượng an ninh của Ấn Độ đã phá vỡ kế hoạch của kẻ thù”.


Ngày 2/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp nhận thực tế rằng nước này cần Israel, trong bối cảnh 2 quốc gia cố gắng đạt được một thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ. Tổng thổng Erdogan nhấn mạnh cần phải chấp nhận thực tế là trong khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ cần Israel và ngược lại. Ông cho rằng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sẽ diễn ra nếu như các bước được thực hiện dựa trên sự chân thành.


Đài KBS đưa tin, ngày 2/1, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) đưa ra nhận định rằng bước sang năm thứ năm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền, ông sẽ có động thái động viên, khích lệ giới quân sự và thúc đẩy việc chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. KIDA cho rằng việc Bình Nhưỡng tiếp tục đào đường hầm tại bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri, cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư và có thể có cả lần thứ ​năm.


Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern Joachim Herrmann tuyên bố việc kiểm soát này có thể kéo dài vô thời hạn trong năm mới 2016, chừng nào đường biên giới bên ngoài của khu vực Schengen và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác không được bảo vệ. Ông Herrmann cũng lên tiếng yêu cầu những nước EU có đường biên giới ngoài của khu vực Schengen cần tuân thủ các quy định của hiệp ước này.


Ngày 2/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết 37 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ đã bị điều tra tham nhũng trong năm 2015. Theo trang web của CCDI, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra hành vi của các quan chức cấp tỉnh và cấp bộ mới trong tất cả các tháng của năm, riêng tháng 11 bắt đầu 7 vụ điều tra. Đây là các quan chức từ 31 tỉnh, đô thị và các khu vực, trong đó 10 người thuộc chính quyền trung ương và 9 người thuộc các doanh nghiệp trung ương do nhà nước quản lý. Trong số những người bị điều tra có 13 người là quan chức cao cấp nhất trong đơn vị của họ, trong đó có 1 bộ trưởng.


Trong thông điệp trên trang mạng Twitter, Thống đốc bang Morelos, miền Nam Mexico, ông Graco Ramirez cho biết ngày 2/1, tân Thị trưởng thành phố Temixco, bà Gisela Mota đã bị sát hại. Trong khi đó tờ EL Universal, có trụ sở ở Mexico City, đưa tin bà Mota, người mới nhậm chức Thị trưởng hôm 1/1, đã bị 4 tay súng tấn công tại nhà riêng. 


Các nhà sản xuất dầu sẽ phải chịu thêm nhiều khó khăn trong năm 2016 khi giá dầu tiếp tục lao dốc. Giám đốc điều hành công ty dầu khí đa quốc gia BP, có trụ sở tại London, Anh, Bob Dudley ngày 2/1 cho biết, giá dầu sẽ thấp trước hết là trong quý đầu tiên của năm nay. Ông Dudley dự đoán giá dầu có thể ổn định hơn vào cuối năm nay, song vẫn sẽ ở mức thấp trong tương lai gần.

MỚI - NÓNG